Chùm ảnh: Ông Kim Jong-un dự lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên có khả năng tấn công hạt nhân dưới nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin nước này vừa hạ thuỷ một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật có khả năng tấn công hạt nhân dưới nước.

Lễ hạ thuỷ được tổ chức vào ngày 6-9 với sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

“Lễ hạ thuỷ hoành tráng của tàu ngầm tấn công hạt nhân đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu một chương mới trong việc tăng cường lực lượng hải quân của Triều Tiên, đồng thời thể hiện rõ hơn ý chí kiên định của đảng Lao động và chính phủ Triều Tiên trong việc mở rộng và tăng cường hơn nữa năng lực răn đe hạt nhân” - theo KCNA.

Theo KCNA, tàu ngầm mới này có số hiệu 841 và mang tên “Anh hùng Kim Kun-ok”.

“Con tàu số 841 sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với tư cách là một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi của lực lượng hải quân chúng ta” - ông Kim phát biểu.

Ông Kim cũng tuyên bố kế hoạch chiến lược và chiến thuật nhằm tiếp tục nâng cao tính hiện đại của các lực lượng dưới nước và trên mặt nước cũng như tiếp tục theo đuổi việc trang bị vũ khí hạt nhân cho lực lượng hải quân Triều Tiên.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật do KCNA đăng tải:

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật số hiệu 841 mang tên Anh hùng Kim Kun-ok hạ thuỷ hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật số hiệu 841 mang tên Anh hùng Kim Kun-ok hạ thuỷ hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật số hiệu 841 mang tên Anh hùng Kim Kun-ok hạ thuỷ hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật số hiệu 841 mang tên Anh hùng Kim Kun-ok hạ thuỷ hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật số hiệu 841 mang tên Anh hùng Kim Kun-ok hạ thuỷ hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật số hiệu 841 mang tên Anh hùng Kim Kun-ok hạ thuỷ hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng lực lượng hải quân tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng lực lượng hải quân tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Hình ảnh tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Hình ảnh tại lễ hạ thuỷ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật hôm 6-9. Ảnh: KCNA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm