Chùm ảnh: Thí sinh tỉnh háo hức thi vào trường chuyên TP.HCM

(PLO)- Vượt đường xa để đến TP.HCM thi tuyển sinh lớp 10, nhiều học sinh đến từ các tỉnh đã định hướng công việc tương lai như trở thành lập trình viên, thông dịch viên... trước khi thi vào trường chuyên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 10-6, hơn 94.000 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Sáng 10-6, hơn 94.000 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Tại điểm thi Trường Chuyên THPT Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM nhiều học sinh có mặt từ sáng sớm để làm thủ tục thi. Khoảng 9h, rất nhiều thí sinh tại điểm thi này có mặt trong sân trường để xem danh sách phòng thi.

Tại điểm thi Trường Chuyên THPT Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM nhiều học sinh có mặt từ sáng sớm để làm thủ tục thi. Khoảng 9h, rất nhiều thí sinh tại điểm thi này có mặt trong sân trường để xem danh sách phòng thi.

Đặc biệt tại ngôi trường chuyên này, năm nay nhiều em học sinh ở tỉnh đăng ký dự thi.

Đặc biệt tại ngôi trường chuyên này, năm nay nhiều em học sinh ở tỉnh đăng ký dự thi.

Em Lâm Huỳnh Hưng, trường THCS Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có mặt từ sáng sớm. Em cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi này em đã cùng cha bắt xe lên TP.HCM trước một ngày và ở trọ chờ sáng hôm sau lên làm thủ tục thi. Cầm quyển học bạ trên tay cùng các giấy tờ cho kỳ thi, Hưng cẩn thận dò số báo danh, sơ đồ phòng thi. "Em dự định thi vào lớp chuyên Tin học. Vì trong tương lai em muốn trở thành lập trình viên. Em hy vọng được đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong để giúp em học tập tốt hơn." - Hưng nói.

Em Lâm Huỳnh Hưng, trường THCS Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có mặt từ sáng sớm. Em cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi này em đã cùng cha bắt xe lên TP.HCM trước một ngày và ở trọ chờ sáng hôm sau lên làm thủ tục thi. Cầm quyển học bạ trên tay cùng các giấy tờ cho kỳ thi, Hưng cẩn thận dò số báo danh, sơ đồ phòng thi.

"Em dự định thi vào lớp chuyên Tin học. Vì trong tương lai em muốn trở thành lập trình viên. Em hy vọng được đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong để giúp em học tập tốt hơn." - Hưng nói.

Cách đây một tháng, Nguyễn Lê Trà My học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông cùng ba lên TP.HCM để ôn thi tại một trung tâm luyện thi ở quận Tân Phú. "Vì thích đi du học nước ngoài, chuyên ngành Ngoại Ngữ nên từ lâu em đã cố gắng ôn luyện. Cách đây hơn 3 năm, em đã xác định được ước mơ và quyết tâm thi đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong để học lớp chuyên Anh" - My chia sẻ.

Cách đây một tháng, Nguyễn Lê Trà My học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông cùng ba lên TP.HCM để ôn thi tại một trung tâm luyện thi ở quận Tân Phú. "Vì thích đi du học nước ngoài, chuyên ngành Ngoại Ngữ nên từ lâu em đã cố gắng ôn luyện. Cách đây hơn 3 năm, em đã xác định được ước mơ và quyết tâm thi đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong để học lớp chuyên Anh" - My chia sẻ.

Nhóm thí sinh đến từ tỉnh Đồng Nai háo hức trong ngày làm thủ tục thi.

Nhóm thí sinh đến từ tỉnh Đồng Nai háo hức trong ngày làm thủ tục thi.

Trong đó, có em Alina Bohrish THCS Ngô Quyền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Em cho biết, trong ngày đầu làm thủ tục nhưng em cảm thấy rất hồi hộp và hy vọng mình sẽ được học tại ngôi trường cổ kính và chuyên nghiệp này.

Trong đó, có em Alina Bohrish THCS Ngô Quyền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Em cho biết, trong ngày đầu làm thủ tục nhưng em cảm thấy rất hồi hộp và hy vọng mình sẽ được học tại ngôi trường cổ kính và chuyên nghiệp này.

Khoảng 9h30, học sinh bắt đầu vào phòng thi để làm thủ tục.

Khoảng 9h30, học sinh bắt đầu vào phòng thi để làm thủ tục.

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ cho các em học sinh.

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ cho các em học sinh.

Các em học sinh được dặn dò kỹ lưỡng về quy chế thi.

Các em học sinh được dặn dò kỹ lưỡng về quy chế thi.

Theo thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng (Trưởng điểm thi): Năm nay, có 598 thí sinh tham gia tuyển sinh vào trường chuyên Lê Hồng Phong. Nhà trường tổ chức 31 phòng thi cho thí sinh. Trong đó, có một phòng 1 thí sinh và một phòng 2 thí sinh. Đó là các thí sinh thi chuyên Tiếng Nhật và chuyên Tiếng Pháp.

Theo thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng (Trưởng điểm thi): Năm nay, có 598 thí sinh tham gia tuyển sinh vào trường chuyên Lê Hồng Phong. Nhà trường tổ chức 31 phòng thi cho thí sinh. Trong đó, có một phòng 1 thí sinh và một phòng 2 thí sinh. Đó là các thí sinh thi chuyên Tiếng Nhật và chuyên Tiếng Pháp.

Trong buổi sáng làm thủ tục thi có 41 thí sinh vắng mặt, trong đó có một số em ở tỉnh. Nếu trong ngày mai, các thí sinh nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho nhà trường thì vẫn được dự thi bình thường. Cũng theo thầy Đăng, điểm mới trong quy chế thi năm nay là trường không tổ chức khai mạc điểm thi. Nhà trường bố trí một phòng để đồ cho thí sinh. Vì thế thí sinh chỉ được mang dụng cụ phục vụ cho quá trình thi như bút, thước, giấy tờ...

Trong buổi sáng làm thủ tục thi có 41 thí sinh vắng mặt, trong đó có một số em ở tỉnh. Nếu trong ngày mai, các thí sinh nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho nhà trường thì vẫn được dự thi bình thường.

Cũng theo thầy Đăng, điểm mới trong quy chế thi năm nay là trường không tổ chức khai mạc điểm thi. Nhà trường bố trí một phòng để đồ cho thí sinh. Vì thế thí sinh chỉ được mang dụng cụ phục vụ cho quá trình thi như bút, thước, giấy tờ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm