‘Chúng tôi muốn thu hút Sir Jim vĩ đại mua MU’

(PLO)- Michael Knighton đã lên kế hoạch hoành tráng kết hợp cùng người giàu nhất nước Anh và 3 tỉ phú nữa giải thoát Manchester United khỏi tay nhà Glazer.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu giám đốc Manchester United, Michael Knighton tuyên bố rằng ông đang lên kế hoạch tiếp quản đội chủ sân Old Trafford và hi vọng người giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe có thể tham gia vào dự án táo bạo này.

Michael Knighton từng thất bại trong nỗ lực mua lại MU vào năm 1989 trong một thương vụ nhiều tai tiếng. Người hâm mộ MU đang tuyệt vọng trong việc đẩy chủ sở hữu CLB là gia đình nhà Glazer rời khỏi Old Trafford.

Tuần trước, Knighton xác nhận ông đang lên kế hoạch "tiếp quản" Old Trafford, trong nỗ lực chấm dứt 18 năm “trị vì” của nhà Glazer tại đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Premier League.

Sau khi công bố ý định mua MU vào năm 1989, Knighton được vào sân... "tâng bóng biểu diễn" trước 1 trận đấu của MU. Sau đó, ông rút khỏi thương vụ và nhận chức giám đốc MU. ẢNH: GETTY

Sau khi công bố ý định mua MU vào năm 1989, Knighton được vào sân... "tâng bóng biểu diễn" trước 1 trận đấu của MU. Sau đó, ông rút khỏi thương vụ và nhận chức giám đốc MU. ẢNH: GETTY

Nhưng với giá trị tài sản chỉ khoảng 5,8 triệu bảng Anh, Knighton chấp nhận rằng ông sẽ chỉ là gương mặt đại diện và hỗ trợ cho một số tỉ phú quan tâm đến việc mua lại MU.

Người hâm mộ MU đang tuyệt vọng trong việc thuyết phục tỉ phú Sir Jim Ratcliffe mua lại CLB, dù Sir Jim được xem là cổ động viên cuồng nhiệt của MU từ nhỏ. Sir Jim Ratcliffe là người sáng lập Ineos và là người giàu nhất nước Anh với tài sản khoảng 11 tỉ bảng Anh.

Knighton rất muốn thu hút Sir Jim Ratcliffe cùng 3 tỉ phú “nhỏ” nữa đầu tư mua lại Manchester United. Knighton thừa nhận MU sẽ rất khó cạnh tranh với những CLB có nguồn lực từ các tỉ phú dầu mỏ siêu giàu khác.

Michael Knighton trả lời phỏng vấn trên ITV News. ẢNH: ITV NEWS

Michael Knighton trả lời phỏng vấn trên ITV News. ẢNH: ITV NEWS

Knighton giải thích về kế hoạch của mình trên ITV News: “Họ là những tỷ phú nhỏ mà tôi đã nói chuyện từ 3 đến 4 tháng nay. Thật kỳ lạ khi tôi được một số nhóm người hâm mộ tiếp cận và họ nói rằng “hãy nhìn xem, câu lạc bộ của chúng ta đang chết dần chết mòn, ông có vui lòng làm điều gì đó không?"

Tôi đã gọi một vài cuộc điện thoại và tôi đã kéo các tập đoàn này lại với nhau kể từ đó. Chúng tôi không phải là Ngài Jim Ratcliffe vĩ đại. Chúng tôi không có những nguồn tài nguyên đó (nhiều tiền). Chúng tôi không phải là quỹ đầu tư đến từ quốc gia có doanh thu từ dầu mỏ lên tới hai tỉ USD một ngày. Vấn đề là ai đó đã phải đứng ra nói rõ lập trường".

Knighton muốn thu hút tỉ phú Ratcliffe vào dự án mua lại Man Utd. ẢNH: MIRROR

Knighton muốn thu hút tỉ phú Ratcliffe vào dự án mua lại Man Utd. ẢNH: MIRROR

Về khả năng thu hút tỉ phú Ratcliffe đầu tư mua MU, Knighton nói thêm: "Nếu chúng tôi có thể thu hút Sir Jim vĩ đại mua Manchester United, tập đoàn của tôi sẽ đấm vào không khí vì chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi muốn làm.

Chúng tôi sẽ đấu thầu mua lại Manchester United bằng liên doanh của chúng tôi, nhưng tôi phải nói với bạn điều này, chúng tôi không có sẵn các nguồn lực để làm mọi thứ cần thiết."

Sir Jim Ratcliffe từng được chào mời mua lại Chelsea từ tỉ phú người Nga Roman Abramovich. Bản thân Sir Jim Ratcliffe đã tiết lộ lý do tại sao ông không đưa ra lời đề nghị mua CLB mà ông yêu mến từ nhỏ Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe nói, "Bạn biết đấy, tôi thực sự có một lòng trung thành với CLB. Khi tôi ở London trong nhiều năm, tôi có thể đến xem Chelsea thi đấu, nhưng khá khó khăn để tôi đến xem Manchester United. Vâng, ý tôi là, tôi có thể hiểu điều đó (những lời kêu gọi ông mua MU) nhưng Manchester United không phải để bán”.

Sir Jim Ratcliffe tin rằng nhà Glazer không có kế hoạch bán Man United. ẢNH: BBC SPORTS

Sir Jim Ratcliffe tin rằng nhà Glazer không có kế hoạch bán Man United. ẢNH: BBC SPORTS

Fan MU đang lên kế hoạch biểu tình chống lại nhà Glazer trong trận đấu gặp Liverpool tại Old Trafford ở vòng 3 Premier League cuối tuần này. Nhóm người hâm mộ “quỷ đỏ” mang tên The 1958 đã xác nhận kế hoạch trên.

Tuyên bố của The 1958 viết: “Chúng tôi đánh giá cao cảm xúc đang tăng cao của các CĐV. Chúng tôi muốn giữ mọi thứ một cách hợp pháp nhất, chúng tôi phải giữ mọi việc trong hòa bình, chúng tôi không muốn “quỷ đỏ” nhận lệnh trừng phạt nào. Chúng tôi chỉ muốn cho nhà Glazer thấy toàn bộ câu chuyện, mang lại sức nóng, mang lại ồn ào và mang đến niềm đam mê”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm