Chuyển công an điều tra vụ có biệt thự nhưng được giao đất tái định cư

(PLO)- UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông giao Công an huyện điều tra vụ có biệt thự nhưng khai không có đất ở để nhận đất tái định cư trái quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, nguồn tin của PLO xác nhận UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã giao Công an huyện này điều tra, xử lý vụ ông Đỗ Ngọc Vương (ngụ thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) khai báo gian dối để trục lợi đất tái định cư.

Gia đình ông Vương đang sống trong một biệt thự tại trung tâm thị trấn Đắk Mil nhưng vẫn được chính quyền địa phương xác nhận, đưa vào diện không có đất ở để giao đất tái định cư sai quy định mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh.

đất.jpg
Căn biệt thự tại thị trấn Đắk Mil mà gia đình ông Đỗ Ngọc Vương đang ở. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Việc chuyển hồ sơ, giao Công an huyện Đắk Mil điều tra vụ việc trên được thực hiện sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

Kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định: ngày 31-10-2022 chủ tịch UBND huyện Đắk Mil ban hành kết luận về giao đất ở tại khu tái định cư cho hộ ông Đỗ Ngọc Vương. Việc giao đất này nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án quảng trường huyện Đắk Mil.

Trong khi đó, hộ ông Đỗ Ngọc Vương không có tên trong các thông báo, quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đắk Mil.

Cơ quan chức năng xác định ông Vương có sử dụng sử dụng phần đất nằm trong 118.713 m2 đất của Công ty Cà phê Đức Lập được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi, giao cho UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng.

Cap-dat-tai-dinh-cu 2.jpg
Lô đất ông Đỗ Ngọc Vương nhận trái quy định ở khu vực Quảng trường huyện Đắk Mil. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Thanh tra kết luận chưa có căn cứ pháp lý để xác định hộ ông Vương là người sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở.

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện, hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đắk Mil tham mưu giao đất ở cho hộ ông Vương là không phù hợp.

Thanh tra cũng xác định ông Đỗ Ngọc Vương có tên thật là Trần Văn Hiền, đã có nhà ở, đất ở tại thị trấn Đắk Mil. Ông Vương có hai hộ khẩu có tên khác nhau. Công an huyện Đắk Mil đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Hiền 3 triệu đồng về hành vi khai man để được đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu.

Khi lập bản kê khai, làm đơn xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tạo lập tài sản, ông Vương đã kê khai phải di chuyển chỗ ở, không còn đất ở, nhà ở nào khác. Thanh tra kết luận ông Vương kê khai không trung thực, chính xác tên thật, hộ khẩu thật, đất ở, nhà ở thực tế với mục đích để được UBND huyện Đắk Mil giao đất ở tại khu tái định cư có thu tiền sử dụng đất.

Ngày 20-2-2020, sau khi ông Vương nộp 575 triệu đồng vào ngân sách, UBND huyện Đắk Mil đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông này ngay khu vực quảng trường huyện. Sau khi được giao đất, gia đình ông Vương không ở trên thửa đất này.

Đến ngày 11-11-2020, ông Vương chuyển nhượng lô đất tái định cư cho ông Nguyễn Thành Luân với giá thực tế 2,5 tỉ đồng, hưởng lợi chênh lệch hơn 1,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi kê khai thuế chuyển nhượng đất, ông Vương khai giá chuyển nhượng lô đất trên chỉ 300 triệu đồng.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ việc trên, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xác minh, xử lý thông tin báo phản ánh; báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Cũng sau khi báo phản ánh (trước thời điểm Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kết luận nêu trên), ông Đỗ Ngọc Vương gửi đơn đến chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng xin trả lại lô đất tái định cư mà gia đình ông đã nhận trái quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm