Chuyên gia Pháp đánh giá cao mô hình điều trị của Viện Gút

(PLO)- Các chuyên gia Pháp hi vọng kết quả nghiên cứu với các chuyên gia Việt Nam trên bệnh nhân gút sẽ giúp điều trị biến chứng của gút và giai đoạn nặng của nhiều căn bệnh mạn tính có liên quan hiệu quả hơn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-2, Viện Gút (TP.HCM) phối hợp với các chuyên gia của Trường Đại học Y dược TP.HCM và Trường đại học Paris Cité của Pháp tổ chức hội thảo khoa học Pháp - Việt “Mô hình quản lý điều trị ngoại trú cho những bệnh nhân có vòng xoắn bệnh lý phức tạp ở giai đoạn nặng của nhiều căn bệnh mạn tính liên quan với nhau, thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau”.

Tại hội thảo, GS Pascal Richette, Trường ĐH Paris Cité của Pháp, Trưởng khoa thấp khớp BV Lariboisière APHP (Paris, Pháp) cho biết hội đồng đạo đức của trường ĐH Y dược TP.HCM đã cấp phép cho nghiên cứu theo dõi quần thể bệnh nhân gút điều trị tại Phòng khám đa khoa Viện Gút từ tháng 6-2020 đến tháng 6-2024, với nhiều tiêu chí theo dõi về bệnh gút và các căn bệnh mạn tính có liên quan.

Mô hình điều trị bệnh gút

GS Pascal Richette trình bày tại hội thảo. Ảnh: PC

GS Pascal Richette nêu thực tế ở châu Âu và Mỹ không có mô hình điều trị chuyên sâu bệnh gút, nên chưa có nghiên cứu nào chứng minh đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh gút. Ông hi vọng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam và Pháp sẽ chứng minh những ghi nhận trong điều trị biến chứng của gút và giai đoạn nặng của nhiều căn bệnh mạn tính khác.

Đánh giá sự khác biệt giữa nghiên cứu điều trị trên 100 bệnh nhân của Viện Gút với các nghiên cứu khác trên thế giới, GS Thomas Bardin, Giám đốc Trung tâm Pháp – Việt nghiên cứu bệnh gút và bệnh mãn tính chỉ ra một số điểm khác biệt.

Mô hình điều trị bệnh gút

GS Thomas Bardin trình bày tại hội thảo. Ảnh: HL

Theo đó, mô hình điều trị của Viện Gút có sự phối hợp giữa sử dụng thuốc tây và thảo dược. Dưới tác dụng kháng viêm của thảo dược, các cơn viêm đau khớp gút cấp của đa số bệnh nhân giảm nhanh và biến mất sau một năm điều trị, đặc biệt ở người có tophi (tinh thể lắng đọng ở khớp xương và phần mềm quanh khớp). Các nghiên cứu khác trên tại Châu Âu và Mỹ không ghi nhận được kết quả này. Bên cạnh đó, cải thiện được tổn thương khớp do tophi, kết quả này chưa từng được ghi nhận ở các nghiên cứu khác. 70/100 bệnh nhân cải thiện ấn tượng chất lượng cuộc sống...

Kết quả của nghiên cứu trên đã được công bố tại hội nghị thường niên của Liên đoàn chống các bệnh thấp khớp Châu Âu (EULAR) năm 2019 và Hội thấp khớp học Mỹ (ACR) năm 2017, 2020.

Mô hình điều trị bệnh gút

Các hạt tophi nhỏ dần rõ rệt ở bệnh nhân điều trị ngoại trú ở Viện Gút. Ảnh: VGCC

GS Thomas Bardin lưu ý cần tiếp tục theo dõi mức độ phục hồi khớp của các bệnh nhân, nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả kháng viêm của thảo dược. Tỉ lệ người không quay lại sau khi triệu chứng cải thiện còn cao, cần có chiến lược để họ theo quá trình điều trị lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm