Nhiều bệnh nhân gút biến chứng phục hồi nhờ mô hình này

(PLO)-  Mô hình điều trị giúp các bệnh nhân gút bị biến chứng nghiêm trọng, hạ và duy trì nồng độ acid uric ở mục tiêu, làm tiêu hết các u cục tophi, hết tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gút...nên được coi là “khỏi bệnh”. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Viện Gút cùng Trường Đại học Paris Cité của Pháp, Trung tâm Y sinh học phân tử, Trường Đại học Y dược TP.HCM vừa tổng kết 5 năm hợp tác nghiên cứu đánh giá hiệu quả của mô hình quản lý điều trị ngoại trú biến chứng của bệnh gút và giai đoạn nặng của nhiều căn bệnh mạn tính liên quan kèm theo.

Mô hình do Viện Gút phát triển và hoàn thiện, đã được áp dụng tại Phòng khám đa khoa Viện Gút ở TP.HCM từ năm 2017 đến nay.

Theo BS Trần Văn Chức, Giám đốc phòng khám đa khoa Viện gút, bệnh nhân được quản lý sẽ được theo dõi chi tiết diễn biến sức khỏe để đánh giá mức độ giảm bệnh và phục hồi cơ quan đích, điều chỉnh thuốc theo 5 giai đoạn gồm: điều trị thăm dò, bệnh chưa ổn định, bệnh ổn định, kết thúc điều trị tích cực, quản lý sức khỏe lâu dài sau điều trị.

BS Chức cho hay, người bệnh gút thường có nhiều bệnh nền như huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, xơ gan... Do đó, việc điều trị không chỉ ổn định bệnh gút mà còn điều trị tổng quát các bệnh kèm theo.

“Các phác đồ điều trị thuốc giảm đau, điều trị gút được đưa ra giúp cho bệnh nhân giảm dần liều mà không bị lệ thuộc và ảnh hưởng hệ nội tiết. Khi bệnh nhân bị nhiễm trùng do vỡ tophi sẽ được cấy kháng sinh đồ điều trị thích hợp để tránh việc kháng thuốc...” - BS Chức nói.

Phần khớp xương bị phá hủy có dấu hiệu dần phục hồi trên bệnh nhân gút nặng sau 14 tháng điều trị được công bố tại Hội thấp khớp học Mỹ 2020 (ACR).
Phần khớp xương bị phá hủy có dấu hiệu dần phục hồi trên bệnh nhân gút nặng sau 14 tháng điều trị được công bố tại Hội thấp khớp học Mỹ 2020 (ACR).

Nói về thành công của mô hình điều trị trên, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Viện Gút, Viện Gút TP.HCM cho hay, nghiên cứu này đã được công bố tại Hội nghị thường niên Hội thấp khớp học Mỹ (ACR) vào năm 2020.

Ngoài ra, mô hình điều trị này còn giúp cho một số bệnh nhân không phải chạy thận nhân tạo, giảm độ suy tim cho bệnh nhân, hết biến chứng cổ trướng trong xơ gan giai đoạn cuối và giảm được độ xơ cứng của gan...

GS Thomas Bardin, Trường Đại học Paris Cité, chuyên gia hàng đầu thế giới về bệnh gút đánh giá cao hiệu quả mô hình điều trị của Viện gút. Ông chia sẻ bất ngờ khi người bệnh gút ở Việt Nam rất nhiều, xuất hiện không chỉ ở người thừa cân và đa số bệnh nhân gút nặng từng ở khu vực nhiễm chất độc da cam trong kháng chiến chống Mỹ cần được nghiên cứu sâu hơn.

Mô hình điều trị này còn là một cơ sở dữ liệu quan trọng trong nghiên cứu lâm sàng về bệnh gút.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm