Cô gái hóa bà già Quảng Nam đã "lột xác"

Trả lời phóng viên của nhật báo Anh Daily Mail, Ngọc Mai nói: “Tôi cảm thấy như được tái sinh và lấy lại niềm hy vọng trong cuộc sống”.
 
Ngọc Mai đã đến Đài Loan hồi cuối tháng 4 và được bác sĩ Hung-Chi Chen cùng đồng nghiệp giải phẫu thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Trung Hoa ở trung tâm Đài Bắc
 

Cô gái hóa bà già Quảng Nam đã "lột xác" ảnh 1
Chị Mai (trước khi phẫu thuật) và chồng. Ảnh tư liệu NLĐO

Cô gái hóa bà già Quảng Nam đã "lột xác" ảnh 2
Bác sĩ Hung-Chi Chen (bìa và kế bên trái) sau đợt điều trị ở Đài Bắc - Ảnh news.com.au
Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp đầu tiên được phẫu thuật tại bệnh viện này. Họ hy vọng Ngọc Mai có thể duy trì được cuộc sống lành mạnh, khuyến cáo chị cẩn thận, tránh ánh nắng. Ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, Ngọc Mai còn được điều trị về da và phổi.  Năm nay 28 tuổi, trường hợp của Ngọc Mai đã được các thầy thuốc Việt Nam quan tâm hồi năm ngoái. Chị bị chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp gọi là hội chứng rối loạn lão hóa Werner. Ngọc Mai già đi rất nhanh từ năm 10 tuổi nhưng không có điều kiện tài chính để điều trị và đến 28 tuổi chị trông giống như một bà cụ 70 tuổi. Được sự hỗ trợ của Văn phòng đại diện Trade Center tại TPHCM – một tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan, cô gái mắc bệnh lão hóa Nguyễn Thị Ngọc Mai đã được đưa đến Đài Loan (Trung Quốc) chữa bệnh vào cuối tháng 3-2012. Dự kiến, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai sẽ trở về Việt Nam và gặp gỡ báo giới tại khách sạn Rex - TPHCM ngày 16-5. Theo Trúc Lâm ( ANI, news.com.au, NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm