Cô gái - bà già được cấy mỡ bụng lên mặt

Đó là khẳng định của BS Trần Hồng Cơ, Phân Viện trưởng Trung tâm Điều trị quốc tế BV Y Dược Trung Quốc (Đài Loan), tại cuộc họp báo về trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (Quảng Nam), diễn ra tại TP.HCM ngày 16-5.

Thay đổi cấu trúc gien

Theo BS Trần Hồng Cơ, khi qua Đài Loan (tháng 3-2012), chị Mai được làm xét nghiệm cấu trúc gien trong tế bào. Kết quả phát hiện tại vị trí 1074 của cặp nhiễm sắc thể thứ 8 có sự thay đổi, cấu trúc LEU biến đổi thành PHE; vị trí 3022, cấu trúc thay đổi từ UUG thành UUT (đây là sự thay đổi đột biến các acid amin). “Chúng tôi đánh giá chị Mai mắc hội chứng Werner, tức hội chứng lão hóa da sớm ở người trưởng thành. Tỉ lệ mắc bệnh này ở Mỹ là 1/1 triệu người. Đặc điểm của hội chứng này là vùng nào của cơ thể tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời sẽ được biểu hiện rõ nét nhất, sau đó là phổi và đục thủy tinh thể. Hội chứng này có nhiều dạng khác nhau nhưng với chị Mai thì ở dạng nhẹ và chúng tôi điều trị được” - BS Cơ nói thêm.

BV đã hội chẩn gồm 17 chuyên khoa và đưa ra phác đồ điều trị thống nhất gồm năm bước: Điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và giãn nở khí quản cho chị Mai. BV xác định đục thủy tinh thể của chị còn nhẹ nên tạm thời chưa can thiệp. Tiếp đó, da tay của chị Mai có nhiều biến chứng nên BV quyết định điều trị bằng thuốc. Phẫu thuật để làm chị Mai trẻ hóa lại. Và cuối cùng là hướng dẫn người bệnh tránh những điều kiện không thuận lợi của môi trường như ánh nắng mặt trời, các chất tẩy rửa…

Cô gái - bà già được cấy mỡ bụng lên mặt ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai cắt bánh sinh nhật như cảm ơn các bác sĩ đã cho mình được sinh lại lần hai. Ảnh: TÙNG SƠN

“Về phẫu thuật, chúng tôi rạch những vết nhỏ trên da mặt chị Mai để đưa tế bào mỡ vào dưới da. Mỡ này được lấy từ bụng của chị Mai với diện tích 10x5x1 cm, sau đó dùng kỹ thuật tách thành những khối hình cầu nhỏ để đưa vào. Việc làm này không ảnh hưởng đến tuổi thọ của mỡ. Chúng tôi không dùng phương pháp bơm tiêm vì sẽ làm hư tế bào mỡ. Chúng tôi đã từng làm như thế này không chỉ với hội chứng lão hóa mà còn đối với những người bị khô đét” - BS Cơ cho biết.

Phòng ngừa các nguy cơ tái phát

BS Cơ khẳng định việc bơm mỡ vào dưới da mặt cho chị Mai là nhằm lấy lại tuổi thanh xuân cho chị mà thôi. Phương pháp này chỉ là tạm thời điều trị phần ngọn chứ không trị gốc được vì bệnh gốc gây ra là do thay đổi gien. Quan trọng nhất là hướng dẫn người bệnh phòng ngừa các yếu tố nguy cơ thì có thể trẻ trong một thời gian dài.

Điểm quan trọng đối với chị Mai phải điều trị dứt điểm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính vì nó ảnh hưởng nhiều đến bệnh lão hóa. BV đã kê đơn và cấp thuốc uống trong sáu tháng, sau đó nếu có yêu cầu thì sẽ tiếp tục hỗ trợ. Hiện chức năng phổi của chị Mai đã được cải thiện tốt. “Chúng tôi rất mong các cơ sở y tế Việt Nam phối hợp với chúng tôi để hỗ trợ điều trị cho chị Mai khi về nhà. Hiện thuốc men chủ yếu hỗ trợ cho chị Mai là vitamin C, E. Chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân là tránh ánh nắng mặt trời, đừng để đục thủy tinh thể diễn tiến xấu và tiếp xúc các chất tẩy rửa để tránh nguy cơ tái phát nhanh” - BS Cơ nói.

Ca phẫu thuật cho chị Mai tại Đài Loan dự kiến lên đến 40.000 USD. Tuy nhiên, đây là điều trị nhân đạo do các tổ chức kinh tế, xã hội Đài Loan tài trợ nên BV đã cố gắng hết sức và chỉ thu 20.000 USD. Nhưng chị Mai không phải trả chi phí nào, kể cả việc đi lại, ăn ở.

Việc điều trị cho chị Mai không xuất phát từ bất kỳ vụ lợi nào cả. Thông qua ca điều trị này, Đài Loan muốn giới thiệu đến các nước rằng chất lượng dịch vụ y tế của Đài Loan cũng tương đương các nước tiên tiến nhưng chi phí lại rẻ hơn.

Ông DIỆP MINH THỦY, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển ngoại thương Đài Loan

Ngày sinh nhật thứ nhất của tôi là ngày chào đời, 28-2. Ngày sinh nhật thứ hai là khi bước chân vào BV ở Đài Loan, 28-3. Tôi không biết mình trẻ lại bao nhiêu phần trăm nhưng trẻ lại được phần nào hay chừng đó thôi. Việc tránh tiếp xúc với ánh nắng và các chất tẩy rửa mặc dù có khó khăn nhưng đành phải chịu.

Chị NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Nghiên cứu trên gien, chúng tôi phát hiện em trai chị Mai cũng có gien khác thường như chị. Chúng tôi khuyên anh nên tránh tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như chị để không bột phát bệnh lão hóa và các biến chứng về sau.

BS TRẦN HỒNG CƠ

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm