
Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM, khuôn mặt chị Phượng đang trẻ lại. Các bức ảnh tiến triển điều trị bệnh của chị Phượng được công bố tại buổi họp báo sáng 22-11. Ảnh: Huyền Vi
Theo bác sĩ Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng Khám da liễu, Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM, kết quả giải phẫu bệnh từ Đại học Baylor, Texas với sự kiểm chứng của Trung tâm MD Anderson (trung tâm chuyên sâu về giải phẫu bệnh hàng đầu của Mỹ) về mẩu da lấy từ người chị Phượng cho thấy chị bị bệnh tế bào vón kết hợp với nhão da. Theo kết luận này các vùng da của chị Phượng có tỷ lệ tế bào vón rất cao nên gây nhão da, biến dạng khuôn mặt và các vùng khác như: cổ, bụng, mông… GS-TS-BS Đặng Vạn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM cho rằng bệnh tế bào vón rất hiếm gặp (tỷ lệ trong dân là 2/330.000 dân). Y văn thế giới từng ghi nhận một ca ở Ấn Độ vào năm 2006 ở cô bé 8 tuổi. Từ đó đến nay mới có thêm trường hợp mắc bệnh tế bào vón thứ hai là trường hợp của chị Phượng. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này hiện nay chưa phát hiện. “Chúng tôi đã áp dụng pháp đồ điều trị bệnh cho chị Phượng và ban đầu đã có kết quả khả quan. Sau hơn một tháng điều trị bằng thuốc ức chế sự tăng trưởng của tế bào vón, chị Phượng đã hết dị ứng ngoài da, các vùng da nhão trước đây đang căng ra và có dấu hiệu trẻ lại. Riêng một số vết nhăn sâu ở mặt, bụng, tay, mông thì hiện nay vẫn đang còn phải tiếp tục điều trị. Có khả năng khi kết quả điều trị bệnh tế bào vón thành công, chúng tôi sẽ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt cho chị Phượng. Việc điều trị cho chị Phượng đang tiến triển tốt, gương mặt đang trẻ lại khoảng 25% – 30%”, GS-TS-BS Đặng Vạn Phước cho biết.
HUYỀN VI