Có thể cô lập virus HIV để không lây lan, phát triển

(PLO)- Hiện đã có thuốc điều trị HIV nhưng không chữa khỏi hoàn toàn, sắp tới có thể cô lập virus HIV để nó không lây lan, phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, Giáo sư (GS) Françoise Barré-Sinoussi - người tìm ra virus HIV đã có buổi tọa đàm giao lưu với sinh viên và giảng viên Trường Đại học Văn Lang.

Chia sẻ về triển vọng trong điều trị và phòng ngừa HIV, bà Barré-Sinoussi cho rằng hiện nay đã có thuốc điều trị HIV nhưng không chữa khỏi hoàn toàn. Người nhiễm bệnh có thể sống như người bình thường nếu được phát hiện và điều trị theo phác đồ từ rất sớm.

HIV5.jpg
Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi giao lưu với sinh viên và giảng viên Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Quan trọng nhất là phải tìm ra loại thuốc tách virus HIV ra khỏi con người nhưng hiện nay ta chưa đạt được đến trình độ đó. Thành thật mà nói tôi nghĩ chắc sẽ không thể nào tách virus HIV ra khỏi con người. Vì virus này hiện diện khắp các phần tử cơ thể, ở trong cả gene của con người. Nó sử dụng những phần tử của cơ thể con người để phát triển.

Như vậy nếu muốn loại bỏ nó thì phải loại bỏ tất cả phân tử nào của cơ thể có chứa virus. Chúng ta không thể nào làm được điều đó” - GS Barré-Sinoussi nhận định.

Theo GS, hiện nay các nhà nghiên cứu đang tìm cách để cơ thể con người có cơ chế phản vệ, hạn chế đưa quá nhiều thuốc vào cơ thể để chống lại virus này. Sắp tới có thể cô lập virus HIV để nó không thể lây lan, phát triển hơn được nữa.

Bà cho biết thêm, có những trường hợp mang virus HIV trong người rất lâu, tuy nhiên cơ thể họ không cần thuốc nhưng vẫn tự ngăn chặn sự lây lan của virus. Tỉ lệ này rất thấp, dưới 0,5 % và họ là đối tượng nghiên cứu của khoa học.

HIV4.jpg
Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi - người tìm ra virus HIV. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“HIV không phải virus đơn giản, người bệnh sẽ nhiễm vô số virus HIV với nhiều thể loại khác nhau. Trong quá trình nhiễm bệnh, virus lây lan và phát triển, liên tục thay đổi. Hiện nay điều các BS quan tâm không phải độ nặng nhẹ của bệnh mà là phản ứng của cơ thể đối với quá trình điều trị. BS sẽ đánh giá phản ứng này để đưa ra liệu trình điều trị phù hợp với tiến triển của bệnh” - bà chia sẻ.

GS cũng chia sẻ thêm, hiện nay tại Việt Nam virus HIV đang phát triển rất nhanh ở nhóm đồng tính nam (MSM). Bà nghĩ nước ta phải tiến hành việc tìm ra virus HIV sớm và theo dõi từng cá nhân để có những phát đồ điều trị phù hợp. Phát đồ điều trị ở nước ta và trên thế giới hiện chưa được khai thác triệt để. Nếu khai thác triệt để sẽ điều trị được hơn 90%.

Người tìm ra virus HIV

GS Françoise Barré-Sinoussi là nhà virus học người Pháp nổi tiếng với phát hiện virus HIV gây suy giảm miễn dịch ở người vào năm 1983 tại Viện Pasteur Paris.

Năm 1988, bà đã đến Việt Nam trước khi nước ta phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên. Bà tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về HIV/AIDS cho các nhà khoa học Việt Nam. Bà cũng trực tiếp tham gia đào tạo cán bộ khoa học, hỗ trợ xây dựng mạng lưới hợp tác, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Được gặp trực tiếp GS là niềm vinh hạnh của sinh viên, thầy cô trường ĐH Văn Lang. Đây là dịp hiếm hoi được gặp gỡ người đã nghiên cứu cả cuộc đời trong lĩnh vực đặc biệt này. Sự cống hiến không mệt mỏi cho khoa học và tình yêu đối với Việt Nam của bà là không gì có thể diễn tả được.

Kỷ niệm cột mốc 40 năm tìm ra HIV, buổi tọa đàm với GS là dịp để sinh viên, giảng viên các ngành khoa học sức khỏe của trường hiểu hơn về cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ, cũng như được truyền cảm hứng về hành trình nghiên cứu khoa học để giải quyết các thách thức y tế toàn cầu.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm