Có tin chỉ huy Iran và Hezbollah đến Yemen hỗ trợ Houthis

(PLO)- Reuters đưa tin các chỉ huy Iran và Hezbollah đến Yemen hỗ trợ Houthis liên quan việc tấn công nhằm vào tàu thuyền qua Biển Đỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hoạt động tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ tiếp tục leo thang trong bối cảnh có tin chỉ huy Iran, Hezbollah đến Yemen trực tiếp hỗ trợ nhóm vũ trang Houthis.

Các chỉ huy Iran và Hezbollah đến Yemen hỗ trợ Houthis

Hãng tin Reuters ngày 20-1 dẫn bốn nguồn tin khu vực và hai nguồn tin Iran rằng các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) đang có mặt tại Yemen để giúp chỉ đạo và giám sát các cuộc tấn công của Houthis nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Các nguồn tin khu vực nói rằng Iran đã tăng cường cung cấp vũ khí cho Houthis sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát.

Reuters: Các chỉ huy Iran và Hezbollah đến Yemen hỗ trợ Houthis
Chiến binh Houthis biểu tình gần thủ đô Sanaa (Yemen) hôm 14-1 để phản đối các cuộc tấn công gần đây do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu của Houthis ở Yemen. Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin, Tehran đã cung cấp máy bay không người lái (UAV) tiên tiến, tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa đạn đạo tấn công chính xác và tên lửa tầm trung cho Houthis để nhóm này tấn công tàu thuyền đi qua Biển Đỏ.

Tất cả các nguồn tin đều nói rằng các chỉ huy Iran và Hezbollah đến Yemen hỗ trợ Houthis về dữ liệu và thông tin tình báo nhằm xác định xem tàu nào qua Biển Đỏ đang hướng Israel để Houthis tấn công.

“IRGC đã giúp đỡ Houthis huấn luyện quân sự (về các loại vũ khí tiên tiến). Một nhóm chiến binh Houthis đã đến Iran vào tháng trước và được huấn luyện tại căn cứ IRGC ở miền trung Iran để làm quen với công nghệ mới và cách sử dụng tên lửa” - nguồn tin Iran nói với Reuters.

Người này nói thêm rằng các chỉ huy IRGC cũng đã tới Yemen và thành lập một trung tâm chỉ huy ở thủ đô Sanaa để điều phối các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.

Iran và Houthis chưa bình luận về thông tin của Reuters nhưng trước đó cả hai đều nhiều lần khẳng định Tehran không chỉ đạo các cuộc tấn công của Houthis ở Biển Đỏ.

Hezbollah không trả lời yêu cầu bình luận.

Nhà Trắng ngày qua lặp lại các tuyên bố trước đây rằng Iran “đã tham gia sâu” vào việc lên kế hoạch cho các hoạt động làm gián đoạn hàng hải ở Biển Đỏ và rằng thông tin tình báo của Tehran rất quan trọng để giúp lực lượng Houthis nhắm mục tiêu vào các tàu.

Mỹ tấn công tên lửa chống hạm đang chuẩn bị khai hỏa của Houthis

Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công một tên lửa chống hạm của Houthis khi tên lửa này chuẩn bị phóng vào tàu thuyền trên Vịnh Aden, ngoài khơi Yemen trong ngày 20-1. Vụ việc đánh dấu lần tấn công thứ 6 của Washington vào Houthis trong tuần qua, theo Reuters.

“Các lực lượng Mỹ xác định tên lửa gây ra mối đe dọa cho các tàu buôn và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực, sau đó tấn công và phá hủy tên lửa để tự vệ” - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên X (trước đây là Twitter).

Reuters: Các chỉ huy Iran và Hezbollah đến Yemen hỗ trợ Houthis
Một máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay Mỹ Dwight D. Eisenhower của Mỹ trong hoạt động tấn công Houthis hồi tuần trước. Ảnh: AFP

Vụ tấn công gần nhất của Mỹ vào Houthis là đêm 19-1 (giờ Yemen). Khi đó, quân đội Mỹ đã tấn công ba tên lửa chống hạm của Houthis mà Washington cho là nhằm vào phía Nam Biển Đỏ.

Houthis tuyên bố tấn công bất cứ tàu nào trên Biển Đỏ và Biển Ả Rập hướng tới cảng Israel để phản đối chiến dịch đổ bộ của Israel vào Dải Gaza.

Các cuộc tấn công đã làm chậm hoạt động thương mại giữa châu Á và châu Âu, đồng thời tạo ra nguy cơ leo thang xung đột ở Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm