Colombia, Ecuador phá đường dây tuồn hơn 5 tấn cocaine/tháng tới Mỹ và châu Âu

(PLO)- Colombia và Ecuador hợp tác triệt phá đường dây ma túy Los Curva, vốn tuồn hơn 5 tấn cocaine mỗi tháng tới Mỹ và châu Âu. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, giới chức Colombia và Ecuador thông báo rằng hai nước đã triệt phá đường dây ma túy Los Curva (Colombia) vốn tuồn hơn 5 tấn cocaine tới Mỹ và châu Âu mỗi tháng, theo hãng tin Reuters.

Cảnh sát 2 nước cho biết đã hợp tác thực hiện chiến dịch triệt phá đường dây ma túy Los Curva được 1 năm. Trong cuộc truy kích hôm 7-1, họ đã vây bắt Hader Cuero và Dairon Cuero - những thủ lĩnh nhóm Los Curva và hoàn toàn triệt phá đường dây tội phạm này.

cocaine.png
Phó Giám đốc cảnh sát quốc gia Colombia - Tướng Nicolas Zapata và Giám đốc quốc gia điều tra chống ma túy Ecuador - Tướng William Villarroel trong buổi họp báo hôm 7-1. Ảnh: API

Trong buổi họp báo chung hôm 7-1, Phó Giám đốc cảnh sát quốc gia Colombia - Tướng Nicolas Zapata cho biết tổ chức Los Curva đã thu lợi hơn 2 tỉ USD mỗi năm từ hoạt động buôn bán trái phép cocaine.

Ông Zapata cũng bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng Ecuador, những người đã phối hợp chặt chẽ với Colombia trong chiến dịch triệt phá Los Curva. Ông còn khẳng định rằng sắp tới Colombia sẽ tiếp tục hành động để triệt phá các đường dây ma túy trong nước.

Giám đốc quốc gia điều tra chống ma túy Ecuador - Tướng William Villarroel tuyên bố sẽ nỗ lực làm việc chống lại các nhóm tội phạm buôn ma túy ở Ecuador và khu vực Nam Mỹ.

Theo Reuters, trong thời gian qua, Los Curva đã lợi dụng phương thức vận chuyển đường biển, chuyển cocaine tới Mexico và sau đó tuồn sang Mỹ và các nước châu Âu.

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC), diện tích trồng cây coca ở Colombia là 230.000 hecta vào năm 2022, tăng 13% so với năm 2021. Cơ quan này còn ước tính sản lượng sản xuất cocaine ở Ecuador đã tăng 24% trong năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm