Colorado truất quyền tranh cử của ông Trump: Con dao 2 lưỡi

(PLO)- Phán quyết của Tòa tối cao bang Colorado ghi rõ ông Trump “không đủ tư cách giữ chức tổng thống theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ”, tuy nhiên chưa biết điều này sẽ chặn hay góp sức thúc đẩy ông Trump vào Nhà Trắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phán quyết của Tòa tối cao bang Colorado (Mỹ) ngày 19-12 rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không đủ điều kiện về mặt hiến pháp để xuất hiện trên lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang vào năm tới có thể là con dao hai lưỡi, theo đài CNN.

Phán quyết của Tòa tối cao bang Colorado ghi rõ ông Trump “không đủ tư cách giữ chức tổng thống theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ”. Trước khi có phán quyết này, đã có nhiều nỗ lực loại ông Trump khỏi cuộc đua tổng thống nhưng không thành công vì hết tòa án bang này đến tòa án bang khác đều ra phán quyết chống lại các vụ kiện. Ngay ở bang Colorado, thẩm phán xét xử vào tháng trước dù kết luận ông Trump tham gia cuộc nổi dậy ở trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021 nhưng Mục 3 trong “lệnh cấm nổi dậy” của Tu chính án thứ 14 không áp dụng cho vị trí tổng thống.

Với phán quyết chưa từng có của Tòa tối cao bang Colorado, ý tưởng ông Trump bị loại khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 không còn là lý thuyết mà là khả năng thực sự. Phán quyết ở bang Colorado báo hiệu rằng hệ thống pháp luật cuối cùng đã bắt đầu buộc vị cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm về những nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và liên quan đến cuộc tấn công vào trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6-1-2021.

Tuy nhiên, theo CNN, phán quyết của Tòa tối cao bang Colorado cũng có thể giúp đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. Phán quyết có thể sẽ khuyến khích và thúc đẩy thêm sự ủng hộ với ông Trump. Trước mắt, nhiều đồng minh của ông Trump đã phản đối phán quyết và lên tiếng bảo vệ ông.

“Đảng Dân chủ lo sợ rằng Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng vào ngày 5-11-2024 đến mức họ đang cố gắng loại ông ấy ra khỏi lá phiếu một cách bất hợp pháp” - CNN dẫn lời hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik ngày 20-12.

anh-chan-trang-p16-dang-22-12-2023- ông Trump -9165.png
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) vẫn là ứng viên Cộng hòa có tỉ lệ ủng hộ nhiều nhất tính đến thời điểm này. Ảnh: NEWS NATION

Ngay cả cựu Thống đốc bang New Jersey - ông Chris Christie, đảng viên Cộng hòa vốn có quan điểm chống ông Trump và cũng đang trong cuộc đua tranh cử tổng thống, cũng chỉ trích phán quyết rằng “tôi không tin sẽ tốt cho đất nước chúng ta nếu ông ấy bị tòa án loại khỏi cuộc bỏ phiếu”. Vụ việc cuối cùng sẽ được chuyển về Tòa tối cao liên bang Mỹ, theo CNN. Các luật sư của ông Trump có thời gian đến ngày 4-1 để kháng cáo lên Tòa tối cao liên bang.

GS luật Derek Muller tại ĐH Notre Dame (Mỹ) nhận định Tòa tối cao liên bang tới đây sẽ phải “bước vào vùng gai góc nhất của chính trị”. Chưa biết Tòa tối cao liên bang sẽ quyết định thế nào, song CNN dẫn dự đoán của giới quan sát rằng phán quyết của Tòa tối cao bang Colorado có thể cuối cùng không khiến ông Trump bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu ở bang Colorado hay ở bất kỳ bang nào khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm