Còn 29 hộ chưa bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

(PLO)- Dự kiến trong tháng 4-2024, tỉnh Tiền Giang sẽ có kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ thi công đối với các hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Rạch Miễu 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, ông Trần Thanh Bá- Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang cho biết, dự án cầu Rạch Miễu 2 đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang có 988 hộ ở TP Mỹ Tho và huyện Châu Thành bị ảnh hưởng mặt bằng. Đến nay đã có 959/988 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 1.776 tỉ đồng.

Tiền Giang: Vẫn còn 29 hộ chưa bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2
Thi công dự án cầu Rạch Miễu 2

Hiện còn 29 hộ chưa nhận tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 105,8 tỉ đồng. Trong đó địa bàn TP Mỹ Tho còn còn lại 12 hộ ; địa bàn huyện Châu Thành còn lại 15 hộ; Khu tái định cư còn lại 2 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

Trước đó, vào ngày 27-2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã đến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2 và chỉ đạo các địa phương phải hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 trong quý I-2024, đảm bảo thi công kịp tiến độ dự án hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên đến nay, bước qua Quý II-2024 công tác GPMB phía Tiền Giang vẫn còn gặp khó khăn, chưa thực hiện xong.

Ông Trần Thanh Bá cho biết, nguyên nhân còn 29 hộ chưa bàn giao mặt bằng chưa nhận tiền bồi thường do vướng thủ tục pháp lý, chủ sử dụng đất chết, yêu cầu nâng giá bồi thường nhà, đất, bố trí nền tái định cư,... nên công tác bàn giao mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn.

Rach-Mieu-2-8.gif
Trước đó vào ngày 27-2 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2 và yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác GPMB trong quý I-2024.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Mỹ Tho và huyện Châu Thành sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan sẽ chi trả tiền khi đầy đủ thủ tục pháp lý cho các hộ đồng ý nhận tiền nhưng do vướng thủ tục pháp lý chưa chi trả được.

Ông Trần Thanh Bá cũng cho biết, đối với các hộ chưa đồng ý nhận tiền, Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư các địa phương sẽ vận động các hộ này nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trường hợp các hộ không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng sẽ thực hiện công tác bảo vệ thi công trong tháng 4- 2024.

Theo đó, Tổng nhu cầu vốn để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là hơn 2.132 tỉ đồng. Đến nay, Ban QLDA Mỹ Thuận đã phân bổ cho Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang (Chủ đầu tư Tiểu dự án) số tiền hơn 1.856,6 tỉ đồng, còn lại hơn 275,6 tỉ đồng.

Cũng theo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang, trước đó vào ngày 7-3 Sở TN&MT tỉnh có công văn gửi Ban QLDA Mỹ Thuận bổ sung vốn gấp để đảm bảo chi trả cho các hộ dân khi đồng ý nhận tiền với số tiền hơn 111,8 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được phân bổ, do đó trong trường hợp các hộ dân đồng ý nhận tiền sẽ không đủ kinh phí để chi trả.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có chiều dài 17,6km, cầu chính Rạch Miễu 2 là cầu dây văng; tổng chiều dài cầu chính Rạch Miễu 2 dài gần 2km; rộng 20,5m, quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe; vận tốc thiết kế 80km/giờ. Dự án có tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng.

Dự án được chia làm 6 gói thầu xây lắp, được khởi công vào ngày 28-3-2022. Sau 2 năm nỗ lực thi công đến nay tổng tiến độ dự án cầu Rạch Miễu 2 đạt hơn 41%, cơ bản đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch.Đến nay tỉnh Bến Tre đã bàn giao 100% mặt bằng; tỉnh Tiền Giang đã bàn giao khoảng 91,7% mặt bằng.

Đến thăm dự án cầu Rạch Miễu vào chiều tối 23-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận phải lập lại kế hoạch thi công, rút ngắn thời gian thi công thêm 3 tháng để dự án kịp hoàn thành vào dịp Quốc Khánh 2-9-2025.

Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công, đội ngũ công nhân, người lao động trên công trường nỗ lực thi công với tinh thần "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm không bàn lùi", làm xuyên lễ xuyên Tết để dự án “về đích” đúng tiến độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm