Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vào tháng 9-2025

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Rạch Miễu 2 trong thời gian tới, rút ngắn dự án hoàn thành sớm hơn 3 tháng nữa để dự án có thể kịp hoàn thành vào ngày 2-9-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà công nhân thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 (nối Bến Tre và Tiền Giang)

Đến thăm dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công dự án đạt tiến độ.

Thủ tướng thăm dự án cầu Rạch Miễu 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm dự án cầu Rạch Miễu 2

Thời gian tới, Thủ tướng mong các đơn vị thi công, nhà thầu với tinh thần trách nhiệm cao, đã cố gắng, nỗ lực rồi thì càng cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong điều kiện có thể, làm “3 ca, 4 kíp” đẩy nhanh tiến độ dự án hơn nữa.

“Dự án thi công càng khẩn trương bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, nhưng quan trọng nhất là vẫn phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác”- Thủ tướng lưu ý.

cau-rach-mieu-2-7.gif
Thủ tướng thăm hỏi, động viên đại diện đơn vị thi công
cau-rach-mieu-2-6.gif
Thủ tướng bắt tay thăm hỏi công nhân lao động dự án cầu Rạch Miễu 2

Thủ tướng cũng nhắc nhở, chủ đầu tư là Ban QLDA Mỹ Thuận phải lập lại kế hoạch thi công, có thể rút ngắn thêm thời gian thi công dự án. Bởi trước đây khó khăn nhất của dự án là công tác giải phóng mặt bằng, nay mặt bằng cơ bản đã xong, hiện chỉ còn 30 hộ ở sát bờ sông Tiền phía Tiền Giang chưa giải phóng được.

Thủ tướng đề nghị, khi xong mặt bằng và các thủ tục về đầu tư thì phải đẩy nhanh tiến độ dự án sớm hơn 3 tháng nữa, cố gắng dự án sẽ hoàn thành vào dịp 2-9-2025.

Cũng theo Thủ tướng, hiện nay cầu Rạch Miễu đã quá tải, không đáp ứng đủ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, thường xuyên kẹt xe kéo dài, có khi đi qua cầu Rạch Miễu phải chờ đợi mất nhiều giờ đồng hồ. Để có dự án cầu Rạch Miễu 2 này, chúng ta phải nỗ lực về vốn, vì vậy để phát huy cao độ nguồn vốn có được thì cần phải đẩy nhanh tiến độ dự án. Bởi dự án càng kéo dài thì càng lãng phí thời gian, lãng phí nguồn vốn và ách tắc.

cau-rach-mieu-2-5.gif
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn thời gian hoàn thành dự án thêm 3 tháng nữa

“Khi dự án rút ngắn thời gian hoàn thành dự án thêm 3 tháng chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí, góp phần phát triển kinh tế và giải phóng nhanh ách tắc giao thông vùng ĐBSCL; góp phần tăng trưởng cho cả khu vực, nhân dân cùng mong đợi”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận làm việc với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trong thời gian tới.

Đồng thời Thủ tướng cũng lưu ý, dự án cầu Rạch Miễu 2 nằm trên địa bàn hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang vì vậy lãnh đạo các tỉnh này cần tranh thủ thời gian thường xuyên thăm công trường dự án, làm việc với đơn vị thi công , thúc đẩy tiến độ, quan tâm tới tình hình đời sống người lao động…

cau-rach-mieu-2-2.gif
Thủ tướng thăm dự án
cau-rach-mieu-2-4.gif
Thủ tướng tặng quà công nhân lao động dự án cầu Rạch Miễu 2

“Tất cả đều trên tinh thần cùng nhau cùng làm, cùng hưởng cùng phát triển. Bởi dự án không chỉ phục vụ sự phát triển của hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang mà phục vụ chung cả khu vực ĐBSCL và cho cả nước”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ GTVT), sau 2 năm nỗ lực thi công đến nay tổng tiến độ dự án cầu Rạch Miễu 2 đạt hơn 41%, cơ bản đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch.

Cụ thể phần cầu, dự án đã thi công xong 2/6 cầu; còn lại 4 cầu đang triển khai; trong đó cầu Mỹ Tho chuẩn bị hợp long vào cuối tháng 3-2024.

cau-rach-mieu-2-3.gif
Thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 vào ban đêm

Phần cầu chính cầu Rạch Miễu 2 hiện nay tiến độ đáp ứng theo kế hoạch và đảm bảo hoàn thành trước 31-12-2025.

Phần tuyến, dự án đã triển khai được 13,59km/14,07km (còn 0,48km chưa có mặt bằng thi công), hiện hầu hết đang gia tải, chờ lún.

Về mặt bằng, đến nay tỉnh Bến Tre đã bàn giao 100% mặt bằng, tỉnh Tiền Giang đã bàn giao đạt 91,7% mặt bằng. Hiện dự án còn thiếu khoảng 155.000m3 cát đắp nền, các nhà thầu đang tiếp tục huy động.

Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị tỉnh Tiền Giang tiếp tục vận động các hộ chưa bàn giao mặt bằng hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31-3-2024.

Kế hoạch thi công sắp tới, Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, hiện các nhà thầu phấn đấu hết năm 2024 đạt tiến độ thi công 70% toàn dự án. Trong đó theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành phần đường, các cầu nhỏ phía Bến Tre và Tiền Giang trong năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có chiều dài 17,6km, cầu chính Rạch Miễu 2 là cầu dây văng; tổng chiều dài cầu chính Rạch Miễu 2 dài gần 2km; rộng 20,5m, quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe; vận tốc thiết kế 80km/giờ. Dự án có tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng.

Dự án được chia làm 6 gói thầu xây lắp, được khởi công trong tháng 3-2022. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm