Con rể và cha vợ hầu tòa vì gom đất, chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Trương Phú Định và cha vợ làm trái quy định để được đền bù ở dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, qua đó chiếm đoạt tiền tỉ của nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (19-4), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Hoàng Văn Lập (cựu chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 Điều 360 BLHS 2015.

Bị cáo Lê Thành Nguyên, cựu cán bộ địa chính UBND xã Cư Elang, bị đưa ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 285 BLHS 1999.

Bị cáo Trương Phú Định (53 tuổi), Dương Văn Trường, Trần Thị Hường (cùng 51 tuổi, đều là hộ nghèo, ngụ huyện Ea Kar) và Phạm Văn Chính (65 tuổi, cha vợ của Định) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Sáu bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ LONG

Sáu bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ LONG

Theo cáo trạng, năm 2014, Định mua khoảng 3 ha đất của một hộ dân tại thôn 6C, xã Cư Elang với giá 244 triệu đồng. Sau đó, Lập mua lại thửa đất này với giá 244 triệu đồng, đã thanh toán cho Định hai lần. Trong đó, lần thứ nhất con gái bị cáo Lập đưa cho Định 70 triệu đồng; số tiền còn lại Lập nhờ Lê Sơn (cựu cán bộ địa chính xã Cư Elang) đưa.

Lập và Định thống nhất để Lập nhờ hai vợ chồng Trường đứng tên giấy tờ mua bán. Còn Định đi gặp chủ thửa đất viết tay mua khoảng 3 ha đất này từ năm 2014, người mua là vợ chồng Trường.

Tiếp đó, Định gặp Nguyễn Thiện Hùng (nguyên cán bộ địa chính xã Cư Elang, đã mất) và được hướng dẫn viết lùi thời gian mua thửa đất này vào năm 2007, với diện tích là 4 ha.

Toàn bộ giấy tờ này được chủ đất cũng như trưởng thôn 6C, rồi chuyển qua cho ông Hùng cùng xác nhận. Sau đó, giấy tờ hợp thức hóa này được chuyển lên cho Lập - đại diện UBND xã Cư Elang xác nhận và đóng dấu chức danh phó chủ tịch UBND xã Cư Elang.

Những hồ sơ liên quan đến việc mua bán này, sau đó được gửi cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea Kar kê khai về nguồn gốc sử dụng đất.

Dự án đội vốn, 14 năm chưa xong

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, được Bộ NN&PTNT chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2009; tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 4.400 tỉ đồng.

Đến nay dự án này vẫn chưa được hoàn thành.

Cơ quan điều tra xác định, giấy viết tay, chữ ký không phải do người bán tự viết.

Căn cứ vào hồ sơ dã ngoại, đo đạc; hồ sơ phê duyệt nghiệm thu bản đồ địa chính, Phòng TN&MT huyện Ea Kar đã tham mưu cho UBND huyện thu hồi gần 4 ha đất tại thôn 6C, xã Cư Elang của hộ Dương Văn Trường. Trường không biết thông báo thu hồi này.

Sau đó, Trương Phú Định gọi điện cho Trường chỉ đứng tên sở hữu một nửa, phần còn lại đứng tên Phạm Văn Chính, là cha vợ Định.

Thời gian về sau, Định cùng cha vợ và Trường cùng lên hội trường UBND xã Cư ELang để nghe thông báo thu hồi đất, phương án bồi thường.

Đến năm 2016, UBND huyện Ea Kar có thông báo điều chỉnh đối với 27 hộ dân, trong đó có trường hợp của Trường. Cụ thể, huyện điều chỉnh thu hồi hơn 2,1 ha đất của hộ Dương Văn Trường và hơn 1,8 ha đất của hộ ông Phạm Văn Chính.

Cáo trạng nêu rằng do ý thức coi thường pháp luật, vì động cơ vụ lợi cá nhân và không làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao nên trong khoảng thời gian 2014-2016, khi biết được chủ trương trên, các bị cáo đã có hành vi chiếm đoạt ngân sách nhà nước hơn 2,3 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm