Công an đã khai quật tử thi tranh chấp ở Đắk Nông

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khai quật, khám nghiệm tử thi người đàn ông sau khi có đơn tố giác tội phạm từ người thân ông này. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-10, trao đổi với PLO, ông Lê Minh Tài, Chủ tịch UBND xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, xác nhận Công an tỉnh này đã khai quật, khám nghiệm tử thi ông NBT (49 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, ngụ xã Đắk Lao).

"Việc khai quật tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của ông T. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm, thi thể ông T. đã được chôn cất lại vị trí cũ. Vụ tranh chấp người đã mất này đang trong quá trình giải quyết và có nhiều vấn đề cần phải xem xét”- ông Lê Minh Tài thông tin.

tranh chấp.jpg
Lực lượng chức năng khai quật thi thể ông NBT. Ảnh tư liệu.

Trao đổi với PV, Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết hay vừa qua Công an tỉnh này tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của người thân ông NBT. Đơn tố giác cho rằng ông T. chết chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu tội phạm.

"Đơn yêu cầu cơ quan đìều tra làm rõ. Trên cơ sở đó, công an đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Việc khai quật tử thi có sự giám sát của VKSND cùng cấp"- Đại tá Đỗ Trọng Hoãn nói.

Trao đổi với PV, bà TTNS (47 tuổi, vợ ông NBT) cho biết bà và ông T. lấy nhau từ năm 2008, có hai người con; con đầu đang học lớp 10, con sau học lớp 7.

Theo bà S., ngày 15-7, khi đang ở nhà thì ông T bị đột quỵ. Mặc dù bà S. và hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng ông T. không qua khỏi. Gia đình chôn cất ông T. tại nghĩa trang xã Đắk Lao theo phong tục địa phương.

Tuy nhiên, mới đây, bà Lưu Thị T. (82 tuổi, mẹ ông T, ủy quyền cho con gái) có đơn trình báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho rằng ông T. bị giết chết, vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Mẹ ông T. cũng yêu cầu đưa thi hài của ông này về quê chôn cất. Tuy nhiên, bà S. không đồng ý.

Ngày 5-10, bà S. nhận thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan điều tra sẽ khai quật, khám nghiệm tử thi ông T.

“Chồng tôi mới mất, chôn cất hơn ba tháng mà bị khai quật hài cốt lên khiến tôi và các con rất đau lòng! Tuy nhiên, với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, gia đình tôi chấp hành quyết định của cơ quan điều tra"- bà S. nói.

Bà S. và các con đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan tham gia việc khai quật, khám nghiệm tử thi phải thực hiện đúng quy định pháp luật khi tiến hành khai quật, khám nghiệm tử thi.

Gia đình bà S. cũng yêu cầu phải nhanh chóng chôn cất ông T. lại vị trí cũ ngay sau khi khám nghiệm tử thi, tuyệt đối không di chuyển hài cốt đi nơi khác hoặc giao cho người khác. Trường hợp cố tình di chuyển, giao hài cốt ông T. cho người khác, gia đình bà S. sẽ yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Như PLO đã thông tin, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày 26-10, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh này, đã thông tin bước đầu vụ tranh chấp người đã mất mà Đại tá Thanh cho rằng đây là vụ việc hy hữu.


Kiểm tra thủ tục kết hôn của vợ chồng ông T.

Theo ông Lê Minh Tài, Chủ tịch UBND xã Đắk Lao, vợ chồng ông NBT và bà TTNS không đăng ký kết hôn tại xã này mà thực hiện các thủ tục kết hôn tại UBND thị trấn Đắk Mil.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil cho hay vừa qua người thân ông T. có đến UBND thị trấn đề nghị trích lục chứng nhận giấy đăng ký kết hôn giữa ông T. với bà B.

“Qua kiểm tra, thủ tục kết hôn của ông T. và bà B. không lưu lại sổ sách của UBND thị trấn Đắk Mil. Hiện chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra lại để xem có còn lưu lại hay không”- vị lãnh đạo xã nói.

Lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil cho rằng dù không lưu sổ sách về chứng nhận kết hôn trên nhưng chữ ký của phó chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mil trên giấy chứng nhận kết hôn giữa vợ chồng ông B là chữ ký thật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm