Công an Đắk Nông hoàn thành 100% cấp căn cước công dân

(PLO)-Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, đưa ra các giải pháp đột phá để hoàn thành cấp CCCD trước thời hạn của Bộ Công an đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết tính đến ngày 29-5, Công an tỉnh này đã hoàn thành 100% cấp căn cước công dân (CCCD) cho công dân đủ điều kiện.

Trong khi đó, theo lộ trình của Bộ Công an, cả nước sẽ hoàn thành việc cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 31-7-2023.

Chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông giúp người dân làm CCCD. Ảnh: MQ

Chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông giúp người dân làm CCCD. Ảnh: MQ

Theo đánh giá của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, việc thực hiện cấp CCCD đã vượt tiến độ đề ra. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia....

Chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn giúp dân làm CCCD. Ảnh: MQ

Chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn giúp dân làm CCCD. Ảnh: MQ

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đột phá, linh hoạt, sáng tạo và đồng bộ. Qua đó huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm hướng tới “số hóa” định danh công dân trên toàn địa bàn.

Đồng thời Công an tỉnh Đắk Nông mở “chiến dịch” cao điểm cấp CCCD. Huy động tối đa phương tiện, thiết bị máy móc và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống từng xã, phường, thị trấn, từng thôn, buôn, bản, từng khu dân cư để thu nhận hồ sơ CCCD.

Làm CCCD tại nhà của người dân ở địa phương. Ảnh: MQ

Làm CCCD tại nhà của người dân ở địa phương. Ảnh: MQ

Đặc biệt, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông không quản ngại khó khăn, đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn để đồng hành với người dân hoàn thành nhiệm vụ.

Từ đó, tạo lập tài khoản định danh điện tử cho công dân với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “ngày làm xa, đêm làm gần”, "làm hết việc, không hết giờ", phát huy tối đa vai trò của lực lượng công an ở cơ sở, với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà", “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Một chiến sĩ công an giúp đỡ người khuyết tật làm CCCD. Ảnh: MQ

Một chiến sĩ công an giúp đỡ người khuyết tật làm CCCD. Ảnh: MQ

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã có nhiều hình thức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành vượt chỉ tiêu cấp CCCD.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra công tác thực hiện cấp CCCD. Ảnh: MQ

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra công tác thực hiện cấp CCCD. Ảnh: MQ

Trong đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trực tiếp đến tận công an các xã, phường, thị trấn để trao tặng giấy khen trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm