Công an khuyến cáo người dân phòng chống tội phạm liên quan 'tín dụng đen'

(PLO)- “Tín dụng đen” đang diễn ra phức tạp. Có nhiều sự việc đau lòng, hậu quả khôn lường mà nạn nhân của “Tín dụng đen” và người thân phải gánh chịu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây hoạt động “tín dụng đen” diễn ra phổ biến, phức tạp, ngang nhiên, coi thường pháp luật. Tuy nhiên, hầu hết chỉ bị xử phạt hành chính về những vi phạm không đáng kể như không đăng ký tạm trú, gây mất trật tự công cộng… Chỉ ít băng nhóm gây án hình sự bị khởi tố, tạm giam.

Tang vật, giấy tờ của một nhóm tín dụng đen bị công an thu giữ trong một vụ đợt triệt phá. Ảnh: NT

Tang vật, giấy tờ của một nhóm tín dụng đen bị công an thu giữ trong một vụ đợt triệt phá. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, các đường dây thu hồi nợ núp bóng các công ty luật, công ty tài chính đòi nợ kiểu khủng bố. Các doanh nghiệp này chuyên đi mua nợ xấu của các công ty tài chính, ngân hàng, app cho vay sau đó lợi dụng không gian mạng để khủng bố tinh thần, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín không chỉ người vay tiền, mà người thân, bạn bè và đồng nghiệp của họ để thu hồi nợ.

Các hình thức khủng bố, vu khống, bôi nhọ danh dự như: gọi điện nhắc nợ bằng cách chửi bới, đe dọa giết người; cắt ghép hình ảnh nạn nhân kèm chú thích "truy tìm các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cắt ghép hình ảnh phòng the, khiêu dâm cùng lời mời chào bán dâm để bêu lên Facebook của nạn nhân; Các đối tượng đòi nợ còn gửi hình ảnh này cho người thân, bạn bè, đối tác gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức...

Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh mạnh mẽ, hạn chế các hệ lụy, từng bước đẩy lùi tội phạm liên quan “tín dụng đen”, Công an TP.HCM cũng như công an một số quận huyện khác trên địa bàn TP.HCM đề nghị:

Các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phối hợp cơ quan công an tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, sinh viên và quần chúng nhân dân về hệ lụy, tác hại của việc vay tiền với lãi suất cao của các đối tượng ngoài xã hội, vay qua app; các quy định pháp luật về vay tài sản và lãi suất vay và tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Báo tin, tố giác trực tiếp đến cơ quan công an hoặc trực tuyến các qua trang mạng xã hội của cơ quan Công an về các trang web, số điện thoại có hành vi quảng cáo cho vay có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; các hành vi khủng bố tinh thần, đe dọa để đòi nợ...

Trường hợp bị các đối tượng khủng bố, vu khống để đòi nợ, nạn nhân nên ghi âm các cuộc điện thoại; lưu giữ hình ảnh, tin nhắn chứa hình và thông tin vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm để làm chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại di động hoặc giao dịch trên các trang wed người dân nên chú ý việc bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân tránh để các đối tượng thu thập, khai thác sử dụng vào mục đích xấu như đòi nợ, lừa đảo.

Các cơ sở kinh doanh, in ấn, photo từ chối hoặc báo tin đến cơ quan công an đối với các đối tượng có hoạt động thuê, in ấn, photo số lượng lớn tờ rơi, tờ dán, card visit có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen"

Các tiểu thương, hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn phải tìm hiểu kỹ về lãi suất vay; khả năng trả nợ; các kênh vay vốn như ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ đoàn, hội để thực hiện hồ sơ vay hiệu quả, an toàn.

Các chủ nhà trọ chủ động nắm thông tin nghề nghiệp của nhóm người có độ tuổi thanh niên thuê nhà, lưu ý các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến "tín dụng đen" để thông tin cho Cảnh sát khu vực biết.

Lực lượng bảo vệ dân phòng, dân quân và các ban ngành đoàn thể thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tổ chức bóc gỡ, xóa quảng cáo cho vay có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen", giữ gìn mỹ quan đô thị tại cộng đồng, dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm