Công an Lâm Đồng về TPHCM và 1 số tỉnh thành cấp căn cước cho công dân

(PLO)-Các tổ công tác đã đến tận phòng trọ, nơi làm việc để cấp căn cước cho công dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn 2 năm triển khai, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nổi bật trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Công an tỉnh này đã chỉ đạo công an các huyện gấp rút triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành chiến dịch trước ngày 15-5.

Công an huyện Bảo Lâm tìm đến tận phòng trọ để làm thủ tục cấp CCCD. Ảnh: VT

Công an huyện Bảo Lâm tìm đến tận phòng trọ để làm thủ tục cấp CCCD. Ảnh: VT

Bên cạnh một số công dân sinh sống, điều trị, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc trung tâm cai nghiện trên địa bàn. Tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một số công dân đang công tác, làm việc, sinh sống tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương cần được cấp CCCD.

Công an một số huyện, TP đã thành lập tổ công tác để về các tỉnh, thành nói trên nhận hồ sơ cấp CCCD cho các công dân.

Ghi nhận tại huyện Bảo Lâm, từ ngày 10-5, một tổ công tác của Công an huyện Bảo Lâm đã về TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương để tìm và thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 62 công dân huyện Bảo Lâm đang làm việc, sinh sống tại các địa phương này.

Trong đó, tại TP.HCM có 46 công dân, Đồng Nai có 10 công dân và Bình Dương có sáu công dân.

Công an xuyên đêm tìm đến phòng trọ để cấp CCCD. Ảnh: VT

Công an xuyên đêm tìm đến phòng trọ để cấp CCCD. Ảnh: VT

Tại TP Đà Lạt, từ ngày 14-5 đến ngày 16-5, Tổ công tác thu nhận căn cước công dân gắn chíp điện tử của Công an TP cũng thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD có hộ khẩu ở Đà Lạt hiện đang cư trú tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai tại địa chỉ số 1, đường Huỳnh Tịnh Của (Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm