Công an lập danh sách các Facebooker bịa thông tin về Corona

Mới đây nhất, ngày 1-2, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập NQT (30 tuổi, tại huyện Quốc Oai) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh virus Corona trên Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, T. dùng tài khoản Facebook cá nhân thông báo địa bàn huyện Thạch Thất có một ca nhiễm virus Corona, kêu gọi mọi người cảnh giác và phòng ngừa.

Nam thanh niên NQT bị công an triệu tập vì bịa thông tin về dịch Corona. Ảnh: AT

Cơ quan công an đã xác định việc T. đăng tải thông tin nói trên là không có cơ sở, hoàn toàn bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Bản thân T. đã nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật nên đã gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang lập hồ sơ để xử lý trường hợp này. Theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng có mức xử phạt 20-30 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm