Công an nổ súng giải tán hai nhóm sắp chém nhau

Chiều 14-8, Đại tá Trần Phước Hương – Trưởng công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng để giải tán hai nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị chém nhau.
Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, có hai nhóm thanh niên (từ 6-7 người/nhóm) mang theo dao, mã tấu tự chế... tụ tập nhau tại khu vực đường Ông Ích Khiêm – Trần Cao Vân (Q.Hải Châu) để quyết chiến. Công an quận đến nơi phải bắn chỉ thiên để giải tán, tạm giữ hai người cùng hai thanh kiếm.
Theo ông Hương, trước đó, hai nhóm thanh niên mâu thuẫn nên lên facebook hẹn nhau địa điểm, thời gian quyết chiến. Cơ quan công an đã theo dõi, biết trước diễn biến vụ việc nên kịp thời giải tán, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. “Thời gian qua, trên địa bàn quận Hải Châu đã xảy ra một số vụ việc thanh niên mâu thuẫn rồi lên facebook hẹn gặp nhau để giải quyết bằng dao, kiếm” ông Hương nói.
Trước đó, vào khuya ngày 7-3, xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook, Huỳnh Hữu Như Minh (ngụ phường Hải Châu 2, Q.Hải Châu) rủ thêm một số người khác phục chém Lê Duy Vỹ (trú phường Hải Châu 1). Sau khi tập hợp, nhóm người mang theo dao, mã tấu tự chế chém Vỹ trọng thương, gục tại chỗ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm