Công an tặng nhà tình thương cho người nghèo

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Đáng, Trưởng Công an huyện Định Quán đợt phát động này nhằm ổn định tình hình ANTT, tạo điều kiện thuận lợi góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dụng và hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới của huyện năm 2017, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an huyện Định Quán với quần chúng nhân dẫn xã Ngọc Định.

Đại tá Huỳnh Ngọc Đáng, Trưởng Công an huyện Định Quán trao quà tượng trưng nhà tình thương cho các gia đình nghèo. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nhân dịp này đại tá Huỳnh Ngọc Đáng cũng đề nghị nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về ANTT của địa phương; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tích cực phòng, chống, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đõ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Nhiều gia đình nghèo được nhận quà là nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: TIẾN DŨNG

Đồng thời Trưởng Công an huyện Định Quán cũng mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng các mạnh thường quân với tấm lòng thiện tiếp tục đóng góp tinh thần, vật chất để giúp đỡ nhiều đối tượng sau khi ra tù có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và ủng hộ, giúp đỡ Công an huyện Định Quán có điều kiện tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận trong thời gian tới.

Đợt vận động này, Công an huyện Định Quán đã cùng các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là MTTQ huyện đã vận động, các nhà hảo tâm đóng góp tài chính xây dựng 19 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tổng giá trị 635 triệu đồng; tặng 160 phần quà cho người nghèo mỗi phần 500.000 đồng; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 270 người dân, cấp phát CMND cho 110 người già, tàn tật, khám nha học đường cho 200 học sinh tiểu học, tặng 40 xe đạp (mỗi xe trị giá 1.500.00 đồng), 48 suất học bổng (mỗi suất 1.00.000 đồng) cho các em học sinh...

Công an huyện Định Quán cũng đã đề nghị và được Công an tỉnh Đồng Nai xét cho bảy trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù về địa phương sinh sống có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn với số tiền 210 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm