Công an tỉnh BR-VT thi điều lệnh, quân sự, võ thuật

Các đội lần lượt tham gia thi ở ba nội dung. Cụ thể, ở phần thi điều lệnh đội ngũ, các cán bộ chiến sỹ nghe hiệu lệnh của người chỉ huy đội thực hiện các động tác đội ngũ từng người tay không.

Ở phần thi quân sự mỗi đội cử năm CBCS thực hiện tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK và thi bắn súng ứng dụng bài một súng ngắn CZ75. Các đội cũng thực hành động tác kỹ thuật của các bài võ thuật CAND.

Trong suốt cuộc thi cán bộ chiến sĩ các đội đã thể hiện tinh thần tập thể, rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật, đúng điều lệnh, được BTC đánh giá cao.

Phần thi điều lệnh của khối TT-XDLL-HCKT có cả nữ CBCS tham gia

Kết quả, BTC đã xếp hạng Nhất toàn đoàn cho đội Khối trực thuộc- Xây dựng lực lượng- Hậu cần Kỹ thuật; Hạng Nhì thuộc về đội liên huyện Châu Đức và Tân Thành; Hạng Ba thuộc về Khối Cảnh sát 2.

Ở phần thi chỉ huy, Hạng Nhất thuộc về chiến sĩ Trần Tuấn Anh (khối TT-XDLL-HCKT); Hạng Nhì là chiến sĩ Vũ Bình Long (Khối Cảnh sát 1); Hạng Ba là chiến sĩ Võ Tài Quốc (khối An ninh- Tình báo).

Một chiến sĩ trẻ trong phần thi võ thuật

Phần thi điều lệnh, đội ngũ: Hạng Nhất là khối TT-XDLL-HCKT; Hạng Nhì là khối Cảnh sát 2; Hạng Ba là khối công an Bà Rịa, Long Điền; Hạng Khuyến khích Khối Cảnh sát 1 và Công an TP Vũng Tàu, Côn Đảo.

BTC cũng trao giải cho các khối ở hạng mục phần thi tháo lắp súng, bắn súng và võ thuật…

Theo lãnh đạo công an tỉnh, hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều lệnh CAND, đánh giá nhận thức của cán bộ chiến sỹ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND. Qua đó hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an; tạo phong trào thi đua học tập, thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND; thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm