Công an vào cuộc vụ bé trai bị cha, bà nội đánh đập

(PLO)- Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đang làm rõ vụ bé trai chín tuổi bị cha, bà nội bạo hành. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, trao đổi với PLO, đại diện UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết Công an huyện đang làm rõ vụ bé TNA (9 tuổi, ngụ xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) bị cha, bà nội bạo hành, đánh đập. Hiện công an đã làm việc với cha của cháu bé.

Theo người thân cháu A., Công an huyện Cư Kuin đã cử người đưa cháu vào BV Đa khoa huyện Cư Kuin khám. BV xác định cháu A. bị gãy xương ngón tay, xương bàn tay. Sau đó, công an tiếp tục đưa cháu A. lên TP Buôn Ma Thuột kiểm tra.

Trên cơ thể cháu A. có nhiều vết thương được cho là do cha và bà nội đánh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trên cơ thể cháu A. có nhiều vết thương được cho là do cha và bà nội đánh.

Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin, hiện sức khỏe cháu A. đã ổn định. “Cháu A. nhập viện chiều 3-7, trên người có nhiều vết thương. Kết quả khám xác định cháu bị gãy xương một ngón tay. Các bác sĩ đã định hình phần bị gãy” - lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin thông tin.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông TVD (cha cháu A.) xác nhận ông đang ở trụ sở Công an huyện Cư Kuin để phục vụ việc xác minh, làm rõ sự việc.

Bước đầu ông D. thừa nhận có đánh con vì nhiều lần không nghe lời, còn bà nội cháu mới đánh gần đây. Tuy nhiên, ông D. nói ông chỉ dùng roi tre đánh chứ không dùng búa đinh như một số người bên ngoại cháu phản ánh.

Cũng theo ông D., cháu A. không nghe lời bà, lười học, hay nói dối, trèo lên mái nhà có điện mặt trời rất nguy hiểm. Ông nói nhiều lần không nghe nên mới dùng biện pháp mạnh với con.

Cháu A. bị đánh với nhiều vết thương trên người. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cháu A. bị đánh với nhiều vết thương trên người. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, như PLO đã phản ánh, ngày 3-7 chị DTHT (dì ruột cháu A.) đăng lên Facebook thông tin cháu A. bị cha ruột và bà nội đánh đập. Cùng thời điểm, bà T. (bà ngoại cháu A.) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc cháu mình bị cha, bà nội bạo hành. Sau đó, Công an xã Ea Ning vào cuộc xác minh.

Theo đơn trình báo của bà T., cha mẹ cháu A. ly hôn vào năm 2013, người mẹ được quyền nuôi con. Còn cha cháu A. là ông TVD có trách nhiệm chu cấp tiền để nuôi cháu A. đến 18 tuổi. Tuy nhiên, ông D. chỉ chu cấp được bốn tháng rồi không thực hiện trách nhiệm nữa. Gia đình phía ngoại đã nuôi cháu hơn tám năm nay.

Đến tháng 10-2021, cháu A. xin về ở với cha và bà nội. Trong thời gian đầu, thỉnh thoảng cháu A. về gia đình ngoại chơi. Đôi lúc thấy cháu có vết bầm trên người, bà ngoại gọi điện nhắc bên nhà nội đừng đánh cháu nặng tay.

Đến tháng 4-2022, mẹ cháu được giáo viên chủ nhiệm thông báo trên người cháu có nhiều vết đánh. Sau đó, gia đình đã nhờ giáo viên báo công an. Gia đình phía ngoại gọi điện hỏi thì phía nội xác nhận có đánh bé do không nghe lời.

Đến ngày 2-7, khi bà T. đi ngang cổng nhà bà nội cháu A. thì nghe cháu gọi lớn: “Cho cháu về ở với bà chứ ở đây bị cha và bà nội đánh khổ lắm!”. Lúc này, bà T. phát hiện cháu A. bị nhốt, không cho ra ngoài, trên cơ thể có nhiều vết bầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm