Công đoàn viên chức TP.HCM ra mắt 5 công trình tiêu biểu

(PLO)- Công đoàn viên chức TP.HCM tuyên dương nhiều gương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; ra mắt công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và chương trình “Cảm ơn Người lao động” năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Công đoàn viên chức TP.HCM ra mắt 5 công trình tiêu biểu

Ngày 18-5, Công đoàn Viên chức TP. HCM tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW năm 2021của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác; gương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; gương “Người tốt việc tốt” năm 2023; ra mắt công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028; Chương trình “Cảm ơn Người lao động” năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Lương Tuấn Anh ghi nhận, tuyên dương nỗ lực của các công đoàn cơ sở, đoàn viên, cán bộ, công chức người lao động và các gương điển hình.

Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Lương Tuấn Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: VT

Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Lương Tuấn Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: VT

"94 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập Bác; 47 gương Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và 22 gương Người tốt - Việc tốt đều có những việc làm hết sức cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"- Ông tuyên dương.

Bên cạnh đó, nhằm chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Công đoàn Viên chức TP ra mắt 5 công trình tiêu biểu, đăng ký làm công trình thi đua cấp khối và cấp TP.

Ngoài ra, nhằm hiện chủ đề tháng công nhân năm 2023, kết nối công nhân xây dựng tổ chức, Công đoàn viên chức TP tổ chức trao tặng 1000 phần quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nổ lực vượt khó; tổ chức chương trình đối thoại tháng 5 với chủ đề "BHXH với doanh nghiệp và người lao động".

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP ra mắt 5 công trình tiêu biểu. Ảnh: VT
Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP ra mắt 5 công trình tiêu biểu. Ảnh: VT
20 lao động của Văn phòng Thành ủy và BQL Đường sắt đô thị TP nhận quà từ chương trình "Cảm ơn Người lao động". Ảnh: VT

20 lao động của Văn phòng Thành ủy và BQL Đường sắt đô thị TP nhận quà từ chương trình "Cảm ơn Người lao động". Ảnh: VT

Phát biểu tại chương trình Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Lê Thị Kim Thúy đánh giá cao kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Công đoàn Viên chức triển khai thực hiện.

“Các phong trào do Công đoàn Viên chức TP.HCM phát động phù hợp với thực tiễn, bám sát được mục tiêu, nhiệm vụ của TP, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đặt ra, huy động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia”- Bà Thúy ghi nhận.

Đặc biệt nhiều mô hình, cách làm hết sức phong phú như vận động đoàn viên công đoàn xây dựng hình ảnh “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; trong các doanh nghiệp, các phong trào thi đua “Bàn tay vàng”, “Tháng lao động giỏi”...

Bên cạnh đó, bà Thúy gửi lời chúc mừng và biểu dương các gương tập thể, cá nhân được tuyên dương hôm nay. Bà hi vọng các tập thể, cá nhân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đạt những thành tích cao hơn nữa, đồng thời truyền lửa nhiệt huyết, tinh thần lao động sáng tạo cho đồng nghiệp của mình, cho thế hệ công nhân trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Lê Thị Kim Thúy trao tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023. Ảnh: VT
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Lê Thị Kim Thúy trao tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023. Ảnh: VT
Các gương người tốt việc tốt năm 2023 được nhận khen thưởng tại chương trình. Ảnh: VT
Các gương người tốt việc tốt năm 2023 được nhận khen thưởng tại chương trình. Ảnh: VT
Công đoàn viên chức TP.HCM ra mắt 5 công trình tiêu biểu ảnh 6
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung trao tặng khen thưởng cho anh Lê Bá Ngọc Huy, BTV Báo Pháp Luật TP.HCM là gương điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Ảnh: VT
Các cá nhân điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được tuyên dương. Ảnh: VT
Các cá nhân điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được tuyên dương. Ảnh: VT

Ra mắt 5 công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

+ Gói thầu J “Mở rộng Nhà máy xử lý nước thải” thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP, giai đoạn II.

+ Hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

+ Tháo dỡ rào chắn và tái lập một phần cảnh quan Công viên 23 tháng 9 thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

+ Xây dựng dữ liệu phục vụ cải cách hành chính tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP (giai đoạn 1) và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình (cấp bản sao và chứng thực lưu trữ) trong vòng 4 giờ làm việc.

+ Phối hợp với doanh nghiệp thực hiện chương trình đào tạo 1.000 cán bộ và sinh viên an toàn lao động tại Khu Công Nghệ Cao TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm