Công trường cầu bộ hành metro số 1 sôi động dịp nghỉ lễ Quốc khánh

(PLO)- Tại dự án cầu bộ hành kết nối metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang tiến hành thi công xuyên lễ Quốc khánh 2-9, để đẩy nhanh tiến độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, các công nhân kỹ sư thi công các hạng mục cầu bộ hành kết nối metro số 1 thi công xuyên lễ, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Công trường metro số 1 dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: MAUR

Công trường metro số 1 dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: MAUR

Hạng mục xây dựng cầu bộ hành kết nối metro số 1 đang tích cực triển khai. Ảnh: MAUR

Hạng mục xây dựng cầu bộ hành kết nối metro số 1 đang tích cực triển khai. Ảnh: MAUR

MAUR cho rằng hạng mục cầu bộ hành là một trong những hạng mục xây dựng lớn cuối cùng của Gói thầu số 2 "Xây dựng đoạn trên cao và Depot" của dự án.

Các công tác thi công đang được Nhà thầu tập trung với nhiều giải pháp, huy động nhân sự, máy móc thiết bị, bố trí làm việc ngày đêm từ nhiều tháng nay. Trong đó, riêng cầu bộ hành kết nối ga Khu Công nghệ cao sẽ được lao lắp đoạn dầm vào cuối tháng 9 này.

Dự kiến cầu bộ hành ga Công nghệ cao sẽ lao lắp dầm vào tháng 9 này.

Dự kiến cầu bộ hành ga Công nghệ cao sẽ lao lắp dầm vào tháng 9 này.

Các công việc liên quan đến tuyến metro số 1 đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: MAUR

Các công việc liên quan đến tuyến metro số 1 đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: MAUR

Không khí thi công sôi nổi dịp lễ - các cầu bộ hành của tuyến metro số 1 sẽ được băng qua đường Xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: MAUR

Không khí thi công sôi nổi dịp lễ - các cầu bộ hành của tuyến metro số 1 sẽ được băng qua đường Xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: MAUR

Cầu bộ hành này kết cấu dầm dạng chữ U với chiều dài nhịp từ 32-37 m, băng qua xa lộ Hà Nội và đường song hành trái.

Bên cạnh đó, công tác thi công hiện đang được triển khai đồng thời tại 9 vị trí nhà ga với sự hỗ trợ, phối hợp với trên 30 đơn vị Chủ sở hữu đang quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nhau dọc theo Xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp. Đơn cử như điện lực, cấp nước, thoát nước, viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, biển báo hiệu,…

MAUR cho biết chủ trương xuyên suốt của chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu và các đơn vị chủ sở hữu là vừa thực hiện công tác di dời, bàn giao mặt bằng “sạch” cho các nhà thầu. Từ đó, các nhà thầu sẽ vừa triển khai thi công kết cấu phần dưới ở công trường và vừa triển khai đúc kết cấu phần trên ở bãi đúc dầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm