Công ty điện lực của Anh cảnh báo cắt điện 3 giờ/ngày trong mùa đông này

(PLO)- Công ty điện lực National Grid cảnh báo có thể cắt điện 3 giờ/ngày trong mùa đông này nếu Anh không đảm bảo được nguồn cung khí đốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, tờ The Guardian dẫn thông tin từ công ty điện lực National Grid rằng người dân Anh có thể bị cắt điện 3 giờ/ngày trong những khung giờ nhất định, nhưng họ sẽ được thông báo 1 ngày trước khi bị cắt điện.

Theo National Grid, kế hoạch cắt điện này dự kiến sẽ được áp dụng nếu Anh giảm nhập khẩu điện và không đủ khí đốt để vận hành các nhà máy phát điện. Kế hoạch cũng cần được Vua Charles III phê duyệt theo đề nghị của Bộ trưởng Kinh tế Anh.

Cảnh báo cắt điện của National Grid còn dấy lên nhiều mối lo ngại khác tại Anh. Cụ thể, giới chức y tế Anh cho rằng tình trạng cắt điện luân phiên trong mùa đông có thể khiến hàng ngàn người bệnh nhân phụ thuộc vào máy cứu sinh tại nhà ở Anh gặp nguy hiểm.

Dãy cột điện cao thế gần cảng Ellesmere của Anh. Ảnh: REUTERS

Dãy cột điện cao thế gần cảng Ellesmere của Anh. Ảnh: REUTERS

Theo National Grid, bệnh viện, sân bay và các cơ quan xử lý nước sẽ không nằm trong diện bị cắt điện. Công ty này cũng cho biết rằng dự kiến giá điện và giá khí đốt vẫn sẽ tiếp tục ở mức cao trong suốt mùa đông này.

Trước cảnh báo từ National Grid, cùng ngày 7-10, Bộ trưởng Bộ Khí hậu Anh Graham Stuart nói chính quyền London có thể đảm bảo được nguồn điện cho người dân trong mùa đông 2022, theo hãng tin Reuters.

Ông Stuart nhận định rằng Anh có mạng lưới năng lượng an toàn và đa dạng nên có thể bảo vệ được các hộ gia đình và các doanh nghiệp trước mọi kịch bản trong mùa đông này.

Ông còn nói thêm, trái với việc nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) đồng ý giảm 15% mức sử dụng năng lượng, thì Anh vẫn sẽ không yêu cầu người dân cắt giảm mức sử dụng điện của mình trong mùa đông này, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm