Cụ ông 81 tuổi nguy kịch vì sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc

(PLO)- Để giảm nhanh chóng các triệu chứng đau, sưng, viêm của bệnh gout, ông L đã mua thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự điều trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới (Quảng Bình), cho biết các bác sĩ của bệnh viện đang điều trị phục hồi cho nam bệnh nhân tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh gout.

Bệnh nhân này là ông TVL (81 tuổi, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy).

Các y bác sĩ tiến hành điều trị cho ông L. Ảnh: BVCC

Các y bác sĩ tiến hành điều trị cho ông L. Ảnh: BVCC

Ông L nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng bàn chân trái và nhiều vùng trên cơ thể, chảy dịch mủ hôi, mặt phù nề, suy gan, suy thận...

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành hội chẩn và loại bỏ tổ chức hoại tử, điều trị tích cực, sử dụng kháng sinh liều cao, nâng cao thể trạng cho ông L.

Theo người nhà bệnh nhân, để giảm nhanh chóng các triệu chứng đau, sưng, viêm của bệnh gout, ông L đã mua thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự điều trị.

Sau thời gian khá dài, tình trạng nhiễm trùng và các thương tổn ngày càng chuyển biến nặng.

Theo bác sĩ Võ Việt Đức, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, cho hay nếu lạm dụng thuốc để điều trị bệnh hoặc sử dụng không đúng liều lượng chỉ định của bác sĩ sẽ dẫn đến các hậu quả khôn lường.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tránh việc tự ý sử dụng các loại thuốc để điều trị bệnh. Khi có bệnh cần thăm khám tại các cơ sở y tế để được đánh giá đúng bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm