Cụ ông 83 tuổi lãnh án vì giả thông báo của lãnh đạo Đà Nẵng

Ngày 16-10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử, tuyên phạt bị cáo Đặng Huy Biền (SN 1936, quê Bắc Giang, trú quận Tân Bình, TP.HCM) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ba năm tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng mức án bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù. 

Trước đó vụ án này nhiều lần được đem ra xét xử nhưng phải hoãn do bị cáo tuổi cao, đang phải điều trị bệnh. Hôm nay, bị cáo được HĐXX cho phép ngồi trong khi trả lời HĐXX. Hai nhân viên y tế cũng túc trực tại tòa để theo dõi, đảm bảo sức khỏe cho bị cáo.  

Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, dự án khu phức hợp đô thị, thương mại và dịch vụ Royal Era 1 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) gồm 91 lô đất, trong đó có 13 lô đất thương mại và 78 lô đất ở biệt thự do Công ty cổ phần Sơn Trà - Điện Ngọc (tòa nhà Đà Nẵng Palaza, 16 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Ngày 17-3-2011, UBND TP Đà Nẵng cấp 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 91 lô đất này cho Công ty Sơn Trà - Điện Ngọc. Từ tháng 3-2011, công ty đã triển khai bán 91 lô đất cho khách hàng.

Khoảng tháng 10-2011, ông Biền liên hệ với Huỳnh Thanh Hoàng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Trà - Điện Ngọc) để thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng 29 lô đất tại dự án nói trên với tổng giá trị hợp đồng là hơn 456,4 tỉ đồng.

Ông Hoàng đưa cho ông Biền hồ sơ liên quan gồm bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản kê chi tiết các lô đất, mẫu biên bản giao nhận tiền cọc ghi nội dung nộp tiền đặt cọc vào các ngày 18 và 28-10-2011. Theo thỏa thuận, ông Biền phải nộp gần 317 tỉ đồng tiền cọc vào hai ngày này để hai bên xúc tiến thủ tục ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên, do ông Biền không nộp tiền đúng hẹn nên giao dịch này không thành. Công ty Sơn Trà - Điện Ngọc nhiều lần yêu cầu ông Biền trả lại hồ sơ liên quan nhưng không được đáp ứng yêu cầu.

Dù giao dịch với Công ty Sơn Trà - Điện Ngọc “vỡ” nhưng ông Biền vẫn đưa ra thông tin gian dối mình là chủ 48 lô đất trong dự án trên để chào bán, nhận tiền đặt cọc từ khách hàng.

Ông cung cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chung của 48 lô đất để khách hàng yên tâm thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Từ đó ông Biền nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. 

Đáng chú ý, ông ta còn làm giả thông báo có chữ ký của ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vào thời điểm đó, với nội dung: Thông báo cho Sở Quy hoạch, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng về việc chấp thuận đề nghị của chủ đầu tư dự án Royal Era 1 là ông Đặng Huy Biền, tên giao dịch là Hoàng Joseph xin thay đổi kiến trúc tổng thể.

Tổng cộng số tiền bị cáo chiếm đoạt của hai bị hại là hơn 23 tỉ đồng.

Được biết bị cáo Biền từng bị UBND TP.HCM ra quyết định xử tập trung cải tạo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản, khai man lý lịch, giả danh thượng tá. Sau khi chấp hành xong, bị cáo tiếp tục bị xử phạt ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm