Cử tri còn nhiều băn khoăn về đại án chuyến bay giải cứu và Việt Á

(PLO)- Cử tri Đà Nẵng băn khoăn về đại án chuyến bay giải cứu và Việt Á, cho rằng các hình phạt hiện nay chưa tương xứng với tội phạm tham nhũng.

Sáng 27-9, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Cử tri ba quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà tham dự hội nghị.

cử tri đại án chuyến bay giải cứu việt á
Cử tri Nguyễn Trí Tổng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu) cho hay, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước làm liên tục, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhưng với hai đại án chuyến bay giải cứuViệt Á, cử tri thấy còn có phần chưa minh bạch, rõ ràng, còn uẩn khúc. “Vụ Việt Á trục lợi 4.000 tỉ, mới phong tỏa kê biên được 1.700 tỉ, còn 2.300 tỉ như thế nào”, ông Tổng nêu băn khoăn.

Theo ông Tổng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói nếu ai không đủ bản lĩnh, không dám làm thì đứng qua một bên cho người khác làm.

“Thời gian qua có tình trạng một số cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu đề xuất nhưng chưa thấy ai đứng qua một bên. Điều này liệu có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội không, cần có biện pháp xử lý rõ ràng, công khai, minh bạch”, ông Tổng kiến nghị.

Cử tri Lê Thọ Truyền (quận Sơn Trà) cho rằng, Quốc hội cần sửa đổi bổ sung luật hình sự theo hướng tăng chế tài, xử lý nghiêm minh hơn nữa tội phạm tham nhũng.

Theo ông Truyền, quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém. Từ đó để xảy ra tiêu cực trong đấu thầu mua sắm công, quản lý tài sản công. Tội phạm tham nhũng lợi dụng những sơ hở của pháp luật để trục lợi cho mình.

“Cần bổ sung chế tài mạnh mẽ hơn nữa để nghiêm trị những kẻ phạm tội tương xứng với với tội danh họ phạm phải. Xử lý như thời gian qua cử tri đều có suy nghĩ và thấy không xứng đáng với tội phạm”, ông Truyền nói.

cử tri đại án chuyến bay giải cứu việt á
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri phàn nàn về các bất cập trong ngành giáo dục hiện nay.

Cụ thể như việc một chương trình học nhưng có quá nhiều bộ sách giáo khoa. Giá sách quá cao trong khi đời sống người dân còn khó khăn. Các cử tri thắc mắc có hay không lợi ích nhóm, chiết khấu cao… trong việc biên soạn và bán sách giáo khoa.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định các ĐBQH luôn kiên trì kiến nghị Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc dạy và học, mua bán sách giáo khoa.

Với các ý kiến khác của cử tri Đà Nẵng, ông Quảng cho hay sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển tải đến Quốc hội.

Bí thư Đà Nẵng cũng một lần nữa nhắc lại quyết tâm của lãnh đạo TP là kiên trì tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các bản án, kết luận thanh tra, kiểm toán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm