Cử tri đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải cho tuyến đường Quốc lộ 22

(PLO)- Cử tri huyện Củ Chi đề xuất, TP.HCM có thể chọn một đường Quốc lộ 22, đoạn từ Ngã tư An Sương đến hết địa phận Củ Chi để đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-12, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 27, 28 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi sau kỳ họp thứ 13, HĐND khóa X vừa qua.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã tham dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, Thượng Toạ Thích Thiện Hành, Trụ Trì Chùa Giác Phước, ấp Chợ Xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi nêu ý kiến, đến nay trên địa bàn TP.HCM đã có những con đường mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ nhưng chưa có đường nào mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cử tri cho rằng, TP.HCM có thể chọn một đoạn đường Quốc lộ 22 (từ Ngã tư An Sương đến hết địa phận Củ Chi) đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Điều này nhằm tưởng nhớ công ơn của cố Thủ tướng, cũng là để giáo dục thế hệ trẻ mai sau luôn ghi nhớ và có lòng biết ơn đối với những thế hệ trước, với quê hương TP.HCM, đặc biệt là với mảnh đất Củ Chi "đất thép thành đồng".

Cử tri đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải cho tuyến đường Quốc lộ 22-chu-tich-UBND-huyen-cu-chi-noi-ve-doi-ten-duong-co-thu-tuong-phan-van-khai.jpg
Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền trao đổi với cử tri. Ảnh: THANH THUỲ

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, vào tháng 6 vừa qua, huyện đã có văn bản kiến nghị HĐND, UBND TP.HCM đổi tên đường Quốc lộ 22 như ý kiến của cử tri. UBND TP.HCM đang thực hiện các bước để trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua.

Sửa đường, đảm bảo an toàn giao thông đón Tết

Cử tri Nguyễn Đức Toàn, xã Tân Thạnh Tây quan tâm đến dự án mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (đoạn từ Cầu kênh N31A đến Ngã tư Tân Quy - Tỉnh lộ 15) ngay tại huyện nhà.

Theo đó, UBND huyện đang thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và giải phóng mặt bằng theo chính sách đã được phê duyệt. Dù vậy, dự án này vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Cử tri đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải cho tuyến đường Quốc lộ 22-tiep-xuc-cu-tri-cu-chi.jpg
Cử tri huyện Củ Chi nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH THUỲ

Từ đó, cử tri mong UBND huyện và các đại biểu HĐND TP cần đốc thúc chủ đầu tư dự án khẩn trương kiểm tra, rà soát và thực hiện ngay việc duy tu, sửa chữa, dặm vá các vị trí bị hư hỏng trên tuyến Tỉnh lộ 8, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông; nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông là chủ đầu tư khắc phục.

Thông tin thêm, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, vào tháng 10, UBND huyện cũng đã có văn bản về việc khắc phục các bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến đường Tỉnh lộ 8. Đến nay, chủ đầu tư đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên còn chậm khắc phục các tồn tại khác.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền cho biết tổ đại biểu sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri, tiếp tục có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của TP khắc phục những hạn chế, bất cập.

Thu thuế vượt chỉ tiêu

Thông tin về tình hình kinh tế- xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho hay, tính đến ngày 27-12, các chỉ tiêu của huyện cũng thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu, có những chỉ tiêu nổi bật, đặc biệt nhất là công tác thu thuế (đạt 114%).

Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đạt 96,2%, vượt 1,2% so với chỉ tiêu TP.HCM giao.

Mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính đạt 99,99% cả cấp huyện và cấp xã. Năm nay, vấn đề trật tự, an toàn giao thông của huyện cũng đạt kết quả tích cực khi giảm trên cả ba chỉ tiêu, kéo giảm tình trạng vi phạm giao thông; số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn cũng giảm 18%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm