Cử tri Long An lo lắng tình trạng bạo lực học đường

(PLO)- Cử tri Long An băn khoăn về cải cách giáo dục, thu học phí và lo ngại tình trạng bạo lực học đường.

Chiều 3-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Long An có buổi tiếp xúc cử tri TP Tân An trước kỳ họp thứ 6, QH khóa XV.

Tại đây, đại diện đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV.

Cử tri Long An (5).JPG
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu hàng loạt ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề, như các dự án mang tầm quốc gia chậm tiến độ, trình trệ gây lãng phí rất lớn; Vấn đề tiền lương cho cán bộ cấp cơ sở quá thấp không đủ đảm bảo cuộc sống trong khi giá cả hàng hoá luôn tăng cao. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh việc xử phạt nồng độ cồn, vấn đề cấp CCCD...

Cử tri Long An (4).JPG
Cử tri Phạm Văn Hai ý kiến cấp CCCD và định danh cần hướng dẫn hợp lý. Ảnh:HUỲNH DU

Nhiều cử tri đặc biệt quan tâm vấn đề giáo dục, trong đó có việc miễn học phí, cải cách giáo dục, thống nhất trong việc sử dụng sách giáo khoa … Cử tri cũng bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng xảy ra nhiều.

Cử tri Long An (3).JPG

Cử tri Võ Thành Sang (phường 2, TP Tân An), bày tỏ việc thời gian gần đây, vấn nạn bạo lực học đường xảy ra càng nhiều, những hình ảnh này lại thường xuất hiện trên mạng xã hội.

Ông đề nghị ngành giáo dục cần có giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giáo dục đạo đức cho học sinh, từng bước kéo giảm tình trạng này.

Cử tri Long An (1).JPG
Ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Long An trả lời ý kiến về bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: HUỲNH DU

Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Long An, cho biết thời gian qua nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền, công an, gia đình, các cơ quan thông tin và truyền thông và Ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, góp phần phòng, chống bạo lực học đường...

Theo ông Phúc, học sinh đánh nhau do các em có phát sinh mâu thuẫn trong đời sống học đường như bắt nạt, nói xấu nhau..., các em chưa có định hướng đúng đắn trong cách thể hiện bản thân và cũng chưa có nhiều hiểu biết về pháp luật…

Cạnh đó, các em còn bị ảnh hưởng của môi trường xã hội nơi các em sinh sống, tác động từ phim ảnh, trò chơi trực tuyến, mạng xã hội... Vì vậy, các em rất cần sự quan tâm, giáo dục của gia đình, nhà trường và cả xã hội.

Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo địa phương giải trình và tiếp thu những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Phát biểu trả lời các kiến nghị của cử tri, ĐB Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An, cho biết sẽ ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri để chuyển đến QH trong kỳ họp sắp tới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm