Cử tri TP.HCM kỳ vọng những thay đổi từ việc sửa đổi Luật Đất đai

(PLO)- Các cử tri TP.HCM cho hay rất mong mỏi các quy định mới về giá đất, thu hồi đất và các vấn đề an sinh cho người dân sau khi thu hồi đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 6-10, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 2, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận 1, 3 và quận Bình Thạnh trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Đỗ Đức Hiển, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận uỷ quận 1.

Tại đây, nhiều cử tri quan tâm đã bày tỏ sự quan tâm về nhiều vấn đề như Luật Đất đai sửa đổi, cải cách tiền lương, đầu tư công, đảm bảm nguồn cung xăng dầu trong nước...

Cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé) phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé) phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Bến Nghé, quận 1) cho rằng việc sửa đổi Luật đất đai tới đây, người dân rất mong mỏi các quy định mới về giá đất, thu hồi đất và các vấn đề an sinh cho người dân sau khi thu hồi đất.

Cử tri Lợi cũng có ý kiến về việc nhiều mặt bằng, nhà thuộc diện công sản tại TP.HCM của các bộ ngành trung ương nhiều năm nay không dùng đến, trong khi TP thiếu mặt bằng cho trường học, công sở khác. “Có phải chúng ta đang lãng phí nguồn lực này hay không?” - cử tri Hoàng Thị Lợi đặt vấn đề.

Cử tri Võ Xuân Anh (phường Đa Kao) cũng tán thành việc dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất và xác định giá theo thị trường. Theo cử tri, thay đổi này sẽ góp phần giảm các vụ thưa kiện, tranh chấp, khiếu nại của người dân khu vực giải tỏa.

Cử tri Võ Xuân Anh. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Cử tri Võ Xuân Anh. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong khi đó cử tri Nguyễn Nho Tình (phường 2, quận 3) bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề giá cả xăng dầu trong nước hiện nay.

Theo ông Tình, vừa qua khi giá xăng dầu tăng cao, Nhà nước đã có các chính sách tháo gỡ, giảm thuế nhằm giảm giá xăng dầu trong nước, góp phần ổn định đời sống người dân.

Tuy nhiên, giá xăng dầu nhập từ thế giới vẫn thường xuyên biến động khiến giá cả các mặt hàng trong nước cũng biến động theo. "Không có mặt hàng lại có tác động lớn đến người dân nhanh như xăng dầu" - cử tri Tình nói và đề nghị Nhà nước nghiên cứu xây thêm nhà máy lọc dầu.

Cử tri Tình cũng đề xuất nhà máy lọc dầu thứ 3 nên đặt ở khu vực phía nam nhằm tránh tác động của thiên tai và tiết kiệm chi phí vận chuyển, ổn định giá nhiên liệu và đời sống người dân.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu thông tin về các vấn đề mà cử tri quan tâm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đại biểu Tô Thị Bích Châu thông tin về các vấn đề mà cử tri quan tâm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trao đổi lại với cử tri, ĐB Tô Thị Bích Châu cho hay Luật Đất đai sửa đổi lần này có tính chất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, doanh nghiệp nên được QH quan tâm thảo luận sâu.

Bà Châu cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri và sẽ cố gắng truyền tải đến nghị trường QH. Bà cũng cũng cảm ơn những trăn trở, đóng góp của cử tri đối với việc hoàn thiện các dự thảo Luật cũng và sự phát triển của TP.HCM....

Tăng cường quản lý giá thuốc và dịch vụ y tế

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri cũng bày tỏ mối quan tâm đến việc công khai, minh bạch trong quản lý về giá thuốc.

Cử tri Mai Thị Kim Ngọc (phường 10, quận 3) đề nghị các ĐBQH có ý kiến với QH về việc cần có cơ chế công khai minh bạch về quản lý giá thuốc trong khám chữa bệnh. Kịp thời khắc phục các sai phạm đã xảy ra nhằm đảm bảo phục vụ người dân khám chữa bệnh một cách tốt nhất.

Về vấn đề này, cử tri Nguyễn Nho Tình cũng cho rằng gần đây các bệnh viện phản ánh việc thiết bị hư hỏng nhưng thủ tục mua sắm không phù hợp với thực tế. Trong khi đó, việc cho tư nhân đặt máy tại bệnh viện hoặc thuê máy lại chưa có quy định rõ ràng.

“Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết vấn đề này để không ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân” - ông Tình nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm