Cửa hàng xăng dầu tiếp tục phân luồng, hạn chế khách đổ xăng

(PLO)-Việc tiếp cận vốn ngoại tệ cũng như việc bảo lãnh nhập, hỗ trợ thanh toán của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối còn gặp khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-11, ghi nhận của PLO tại một số quận Gò Vấp, Hóc Môn, quận 12, huyện Hóc Môn, nhiều cửa hàng hết xăng, người dân khó mua được.

Chị D, quận 12 kể cách đây ba ngày lúc 7 giờ sáng chị ghé vào cửa hàng xăng dầu ở khu vực cầu An Lộc, quận Gò Vấp phải chờ 30 phút nhưng đến lượt mình thì cửa hàng hết xăng.

“Sau đó khoảng 10 giờ trên đường về ghé vào cửa hàng xăng đường Phổ Quang, quận Tân Bình cũng phải chờ một tiếng đồng hồ mới đổ được xăng, vô cùng mệt mỏi”- chị D kể.

Đối với những cửa hàng còn mở bán, vừa bán nhỏ giọt cho khách vừa hạn chế lượng khách mua bằng các hình thức phân luồng khác nhau. Một số người bán cho biết khi nào thấy các cửa hàng không dựng rào chắn nữa lúc đó xăng, dầu được bán thoải mái.

Tại khu vực quận 12, quận Gò Vấp nhiều điểm bán ven đường bán giá cao hơn so với giá niêm yết tại các cây xăng.

Theo đó, tại các cửa hàng xăng RON95-III giá 22.750 đồng, xăng RON 95-V giá 23.880 đồng/lít, xăng RON 97 giá 25.540 đồng/lít. Tại các điểm bán ven đường, không rõ là xăng E5 hay RON 95 được bán 28.000-32.000 đồng/lít.

Một chủ điểm bán xăng ven Quốc lộ 1 A, quận 12 cho biết giá một lít xăng 30.000 đồng. Người mua bày tỏ sao bán mắc hơn cây xăng nhiều quá thì người này phân trần, bữa nay mua xăng khó khăn khi phải xếp hàng và lấy giá 25.000 đồng/lít.

Tương tự một chủ điểm bán khác cho biết giá xăng 30.000 đồng/lít vì đây là xăng RON 97 chất lượng hơn A95 trong khi thời gian gần đây không mua được xăng A95. Thậm chí một số điểm bán giá 32.000 đồng nhưng sau đó giảm cho khách còn 30.000 đồng/lít.

Nhiều điểm bán lẻ xăng cho rằng giá do mua đi bán lại nên phải có lời. Song song đó, một số điểm bán cho biết gần đây khó mua xăng nên dù có bảng để “bán lẻ xăng” nhưng không có hàng để bán.

Cập nhật của Sở Công Thương TP.HCM đến ngày 3-11 trên địa bàn TP hiện có 87 cây xăng bị gián đoạn nguồn cung.

Theo trang tin Bộ Công Thương, sáng 5-11, trong phiên trả lời chất vấn lĩnh vực thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, những ngày qua, thị trường xăng dầu trên thế giới cũng như trong nước tiếp tục có những diễn biến mới.

Cụ thể, nguồn cung cho xăng dầu thế giới đang ngày càng khan hiếm bởi những ngày qua châu Âu cũng như các nền kinh tế lớn đã đẩy mạnh thu mua lượng dầu hiện có từ các nguồn cung chính là OPEC+ và Nga.

Bên cạnh đó, tỉ giá ngoại tệ cũng liên tục biến động và dự báo sẽ tiếp tục điều chỉnh trong một vài tuần tới. Đây là những khó khăn doanh nghiệp nhập khẩu phải đối mặt.

Ngoài ra, việc tiếp cận vốn ngoại tệ cũng như việc bảo lãnh nhập, hỗ trợ thanh toán của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối còn gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện cho vay và bảo lãnh của các ngân hàng.

“Đây là cái khó. Do đó, tình trạng đứt gãy cục bộ nguồn cung trong hệ thống tiếp tục diễn ra thêm ở một số nơi, nhất là ở những thành phố lớn tập trung đông dân cư”-ông Diên nói.

Một số hình ảnh ghi nhận chiều 5-11

Trên đường đến ngã tư An Sương, quận 12 "cây xăng" ven đường bán giá 30.000 đồng/lít

Trên đường đến ngã tư An Sương, quận 12 "cây xăng" ven đường bán giá 30.000 đồng/lít

Đường Trường Chinh quận 12, sau khi hỏi mua người bán mới vào trong nhà mang ra can nhỏ và báo giá 28.000 đồng/lít

Đường Trường Chinh quận 12, sau khi hỏi mua người bán mới vào trong nhà mang ra can nhỏ và báo giá 28.000 đồng/lít

Điểm bán trên Quốc lộ 1 A, quận 12 không lấy được hàng nên không có xăng để bán

Điểm bán trên Quốc lộ 1 A, quận 12 không lấy được hàng nên không có xăng để bán

Chủ điểm bán lẻ Quốc lộ 1 A quận 12 cho biết do phải xếp hàng mua xăng và giá lấy vào 25.000 đồng nên bán 30.000 đồng /lít

Chủ điểm bán lẻ Quốc lộ 1 A quận 12 cho biết do phải xếp hàng mua xăng và giá lấy vào 25.000 đồng nên bán 30.000 đồng /lít

Chủ điểm bán giới thiệu xăng RON 97 chất lượng cao nên giá 30.000 đồng

Chủ điểm bán giới thiệu xăng RON 97 chất lượng cao nên giá 30.000 đồng

Mộtsố cửa hàng dựng rào chắn chỉ để từng xe máy lọt vào đổ xăng

Mộtsố cửa hàng dựng rào chắn chỉ để từng xe máy lọt vào đổ xăng

Quận 12 cửa hàng này cũng phân chia các trụ bơm bằng rào chắn và không bán xăng vào can, bình cho khách

Quận 12 cửa hàng này cũng phân chia các trụ bơm bằng rào chắn và không bán xăng vào can, bình cho khách


Cửa hàng xăng huyện Hóc Môn cũng có cách phân luồng riêng

Cửa hàng xăng huyện Hóc Môn cũng có cách phân luồng riêng

Xăng RON 97 tại cửa hàng quận Bình Thạnh có giá 25.540 đồng/lít

Xăng RON 97 tại cửa hàng quận Bình Thạnh có giá 25.540 đồng/lít

Cửa hàng xăng quận 12 có hướng dẫn khách đến trụ có xăng để đổ

Cửa hàng xăng quận 12 có hướng dẫn khách đến trụ có xăng để đổ

Người dân xếp hàng đổ xăng cửa hàng quận Phú Nhuận

Người dân xếp hàng đổ xăng cửa hàng quận Phú Nhuận

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm