Tối 7-3, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông tin sau một tuần tiếp nhận nhiệm vụ, lực lượng công an đã tiếp nhận 36.722 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ người dân.
Nhiều đơn vị sẵn sàng làm việc thêm giờ
Trong đó, 33.122 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp, khoảng 3.600 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công.

Cũng theo Cục CSGT, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, lực lượng CSGT đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, hiệu quả, liên tục, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.
CSGT làm việc với tinh thần phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Nhiều đơn vị sẵn sàng làm việc thêm giờ để đáp ứng nhu cầu cấp, đổi GPLX, không để ngắt quãng, gián đoạn.
Người dân nên làm thủ tục trực tuyến
Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân nên thực hiện thủ tục trên bằng hình thức trực tuyến.
Với hình thức này, người dân có nhu cầu cấp, đổi GPLX thì truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ “Đổi giấy phép lái xe”.
Tại đây, lựa chọn cơ quan tiếp nhận, lý do đổi GPLX rồi tra cứu thông tin GPLX đã cấp bằng số GPLX.
Tiếp theo, người dân kiểm tra thông tin cá nhân và GPLX rồi tra cứu thông tin sức khỏe đã khám bằng mã giấy khám sức khỏe hoặc số căn cước. Sau đó, xem hướng dẫn và tải ảnh chân dung.
Bước tiếp là đính kèm thành phần hồ sơ theo hướng dẫn, kiểm tra lại thông tin liên hệ; cam kết thông tin và nhấn tiếp tục. Người dân cần lựa chọn hình thức nhận kết quả, kiểm tra thông tin người nhận và nhập địa chỉ nhận kết quả.
Cuối cùng là chọn “Nộp hồ sơ”, có thể xem lại thông tin sau khi nộp hồ sơ thành công.
Sau khi nhấn “Nộp hồ sơ” người dân đã đăng ký thành công dịch vụ đổi giấy phép trên công dịch vụ công mức độ 4, chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu sai sót hoặc thiếu thông tin cần bổ sung).
Hình thức cấp, đổi GPLX qua dịch vụ công trực tuyến sẽ mất phí 115.000 đồng/lần cấp (thực hiện theo Thông tư 63/2023 của Bộ Tài chính).
Theo quy định, nếu hoàn thành các thủ tục hợp lệ, người dân sẽ nhận được GPLX bản vật lý sau 7 ngày làm việc. Đồng thời, GPLX điện tử được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc.
Những người đã hoàn thành thủ tục, đang trong thời gian chờ cấp, đổi GPLX hoặc chưa nhận được GPLX vật lý, khi tham gia giao thông có thể xuất trình GPLX thông qua ứng dụng VNeID và cán bộ CSGT kiểm tra, kiểm soát thông qua ứng dụng này.
Trường hợp đang trong thời gian thực hiện việc cấp, đổi GPLX thì cung cấp số căn cước hoặc số GPLX cũ (bằng vật liệu PET), cán bộ CSGT sẽ tra cứu trên hệ thống nghiệp vụ để đối chiếu thông tin.
Trường hợp người dân đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại GPLX nhưng chưa được cập nhật trên các nền tảng ứng dụng nêu trên vì chưa đủ thời gian (3 ngày làm việc), CSGT căn cứ vào giấy hẹn, bản ảnh, thông tin trên các ứng dụng để xác định.

Người dân có được điều khiển phương tiện trong thời gian chờ cấp, đổi giấy phép lái xe?
(PLO)- Người dân đang trong thời gian thực hiện việc cấp, đổi giấy phép lái xe khi lưu thông trên đường được lực lượng CGST kiểm soát thì cung cấp số căn cước hoặc số giấy phép lái xe cũ.

CSGT Hà Nội làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xeLENS
(PLO)- Lực lượng CSGT Hà Nội hướng dẫn người dân nhanh chóng làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe, không để các hoạt động gián đoạn.