Cục phó Cục Đăng kiểm đến thăm Trung tâm Đăng kiểm Hồng Hà, TP.HCM

(PLO)- Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải mong người dân hiểu và thông cảm cho ngành đăng kiểm trước những khó khăn hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-3, Cục Phó Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải đã trực tiếp đến Trung tâm Đăng kiểm 50-05V CN (1A Hồng Hà, quận Tân Bình, TP.HCM) để thăm hỏi và chia sẻ cùng các kiểm định viên, nhân viên tại đây.

Ông Hải đã đến động viên, hỏi thăm tình hình sức khoẻ đến từng kiểm định viên, nhân viên đang thực hiện các công tác.

Ông Hải động viên tinh thần từng người mong mọi người cùng vượt qua thời gian khó khăn này. Ảnh: THY NHUNG

Ông Hải động viên tinh thần từng người mong mọi người cùng vượt qua thời gian khó khăn này. Ảnh: THY NHUNG

Ông Hải cũng gửi lời cảm ơn đến các cán bộ CSGT tại đây đã hỗ trợ ngành GTVT. Ảnh: THY NHUNG

Ông Hải cũng gửi lời cảm ơn đến các cán bộ CSGT tại đây đã hỗ trợ ngành GTVT. Ảnh: THY NHUNG

Theo ông Hải, thời tiết tại TP.HCM khá nắng nóng nhưng các nhân viên, kiểm định viên và các cán bộ CSGT hỗ trợ vẫn đang nhiệt tình thực hiện công việc của mình.

Ông Hải cũng gửi lời cảm ơn đến các cán bộ CSGT tại đây đã hỗ trợ ngành GTVT.

Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam đến thăm từng phòng ban. Ảnh: THY NHUNG

Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam đến thăm từng phòng ban. Ảnh: THY NHUNG

Một người dân từ TP Thủ Đức đang chờ xe kiểm định ở đây cũng chia sẻ anh xuất phát từ 2 giờ sáng nhưng đến 15 giờ xe mới được đưa vào dây chuyển kiểm định. Dù có phải chờ đợi lâu nhưng anh cũng thấu hiểu cho ngành đăng kiểm hiện nay.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V CN chỉ hoạt động một dây chuyền kiểm định. Ảnh: THY NHUNG

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V CN chỉ hoạt động một dây chuyền kiểm định. Ảnh: THY NHUNG

Anh chia sẻ: “Người dân hiện nay cũng ý thức được những khó khăn của ngành đăng kiểm, nhưng cũng mong cơ quan cấp trên tăng cường hoạt động lại các trạm và tăng cường dây chuyền kiểm định để người dân không phải chờ đợi như hiện nay."

Trước đó, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải cũng tham dự lễ xuất quân kiểm định viên quân sự phối hợp cùng Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Ảnh: THY NHUNG

Trước đó, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải cũng tham dự lễ xuất quân kiểm định viên quân sự phối hợp cùng Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Ảnh: THY NHUNG

Khi nghe người dân chia sẻ, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng mong người dân hiểu và thông cảm cho ngành đăng kiểm trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ông Hải hứa sẽ có những giải pháp thích đáng để giải quyết các vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm