​Cục pin trong thực quản bé trai

Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, bé T. được các bác sĩ chụp X-quang phổi và phát hiện có vật hình tròn cản quang nằm ở đốt sống ngực.

Các bác sĩ đã nhanh chóng nội soi gắp dị vật là cục pin hình tròn, đường kính 1,5cm đã hoen gỉ ở các góc cạnh.

Trong thời gian găm ở thành thực quản, dị vật đã khiến thực quản bé T. bị loét sâu, rớm máu.

Theo bác sĩ Nguyễn Lợi - khoa nội soi Bệnh viện Nhi T.Ư, các bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp có dị vật ở đường tiêu hóa, nhưng dị vật ở thực quản thì hiếm gặp.

Biểu hiện ở bệnh nhân có dị vật ở thực quản là ho, nuốt nghẹn, nuốt khó và gần như không ăn uống được, nhưng bé T. vẫn ăn uống bình thường và chỉ bị ngạt mũi nên gia đình không biết trẻ hóc bao giờ và trong hoàn cảnh nào.

Theo L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm