Cuối tuần, người dân TP.HCM đi xem phiên tòa giả định, nghe giải đáp pháp luật

(PLO)- Phiên tòa giả định và hoạt động tư vấn pháp luật thu hút nhiều người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn phường 8 (quận 10, TP.HCM).  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-6, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM phối hợp cùng UBND phường 8 (quận 10, TP.HCM), Hội Luật gia quận 10 và Khoa Luật Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án về hành vi bạo hành trẻ em.

Bị cáo bị truy tố với tội danh cố ý gây thương tích mà nạn nhân là người dưới 16 tuổi bị chính bạn trai của mẹ bạo hành.

Vụ án cố ý gây thương tích mà nạn nhân là trẻ em được các sinh viên Khoa Luật Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tái hiện. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Vụ án cố ý gây thương tích mà nạn nhân là trẻ em được các sinh viên Khoa Luật Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tái hiện. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Phiên tòa giả định được tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa như một vụ án có thật, nội dung vụ án sát thực tế, liên quan đến nạn bạo hành trẻ em. Quá trình diễn ra phiên tòa giả định đã thu hút nhiều người dân, học sinh, sinh viên đến xem.

Người dân chăm chú theo dõi phiên tòa. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Người dân chăm chú theo dõi phiên tòa. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND phường 8 (quận 10) chia sẻ: “Phiên tòa là một điểm mới trong công tác tuyên truyền pháp luật tại phường 8. Bằng hình ảnh trực quan để đánh vào ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em. Bên cạnh phiên tòa, phường 8 tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hộ gia đình, khu phố”.

Cũng trong dịp này, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí, giải đáp pháp luật cho người dân về thủ tục nhận con nuôi, khai sinh, thừa kế…

Tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Bà Trần Thị Huyền Mai (ngụ phường 8, Quận 5) đặt câu hỏi trong buổi tư vấn. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.
Bà Trần Thị Huyền Mai (ngụ phường 8, Quận 5) đặt câu hỏi trong buổi tư vấn. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG.

Đến điểm tư vấn từ rất sớm, bà Trần Thị Huyền Mai (ngụ phường 8, quận 10) , cho biết bà có nhiều thắc mắc trong thủ tục khai nhận thừa kế khi có người thân định cư tại nước ngoài.

Luật sư tư vấn các quy định liên quan đến trường hợp của tôi, nhờ đó, tôi tìm được hướng giải quyết việc thừa kế của gia đình. Qua đây, tôi cũng được nghe giải đáp về thủ tục, hiểu hơn về quy định của nhà nước”, bà Hoa vui vẻ nói.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND phường 8 và mạnh thường quân trao tặng phần học bổng cho học sinh thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND phường 8 và mạnh thường quân trao tặng phần học bổng cho học sinh thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Cùng ngày, UBND phường 8 trao tặng 30 phần quà là dụng cụ học tập và 15 phần học bổng cho các học sinh thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn, có cha hoặc mẹ mất trong do COVID -19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm