Cường kích ném bom Su-24 Nga rơi khi đang huấn luyện

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết khi đang huấn luyện, một chiếc cường kích ném bom Su-24 của Không quân Nga gặp nạn và rơi tại tỉnh Volgograd, cách biên giới với Ukraine khoảng 400 km. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 12-9, trong lúc bay huấn luyện một chiếc cường kích ném bom Su-24 của quân đội Nga đã gặp nạn và rơi xuống một khu vực hẻo lánh tại tỉnh Volgograd (Nga), cách biên giới với UKraine khoảng 400 km, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng không cho biết phi công điều khiển chiếc Su-24 có gặp thương vong hay không, nhưng lưu ý rằng lực lượng khẩn cấp Moscow đã điều trực thăng Mi-8 và đội cứu hộ tới hiện trường vụ tai nạn.

Cường kích ném bom Su-24 của Không quân Nga. Ảnh: GETTY IMAGES

Cường kích ném bom Su-24 của Không quân Nga. Ảnh: GETTY IMAGES

Các quan chức khu vực Volgograd cho biết vụ tai nạn không gây bất kỳ thiệt hại dân sự nào. Nguyên nhân đang được điều tra.

Thời gian qua Không quân Nga gặp không ít sự cố rơi máy bay trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tác chiến. Hôm 12-8, tiêm kích Su-30 của Nga rơi ở tỉnh Kaliningrad (vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga giáp biên giới với các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO), khiến 2 phi công thiệt mạng.

Hãng tin AFP dẫn nhận định giới chuyên gia quân sự rằng máy bay quân sự Nga thời gian này dễ gặp sự cố kỹ thuật có thể vì phải tăng cường tuần tra và tác chiến giữa lúc chiến sự tại Ukraine đang xảy ra nhưng lại không được kiểm tra và bảo trì hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm