Cựu Bộ trưởng tài chính Nga bác tin làm "gián điệp"

Cựu Bộ trưởng tài chính Nga bác tin làm "gián điệp" ảnh 1

Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin. (Nguồn: Reuters)
Ông Kudrin khẳng định ông có quan điểm riêng đối với cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 4/12 qua.

Theo ông Kudrin, bầu cử là thời điểm mấu chốt của dân chủ và hệ thống pháp luật, vì vậy không thể chấp nhận các hành động vi phạm. Ông luôn giữ quan điểm này và không có ý định thay đổi nó. Ông giải thích đã tham gia xuống đường vì lo ngại cho tình hình đất nước và đã bày tỏ quan điểm riêng của mình tại cuộc biểu tình hôm 24/12 qua.

Ông Kudrin cũng tuyên bố ủng hộ cuộc đối thoại giữa chính quyền và phe đối lập, đồng thời cho biết ông đã nói lên quan điểm này với Thủ tướng Putin vào chiều 23/12 tại St-Peterburg.

Qua cuộc trao đổi với Thủ tướng Putin, ông hiểu rõ người đứng đầu Chính phủ Nga hiện nay không lo ngại gì về cuộc bầu cử tổng thống mới ngày 4/3/2012 và sẽ làm hết sức mình để nó diễn ra một cách trung thực và mẫu mực.

Ông Kudrin, người bị Tổng thống Dmitry Medvedev cách chức vào tháng Chín vừa qua do mâu thuẫn về quan điểm, vốn được coi là người bạn lâu năm của Thủ tướng Putin và được ông Putin đánh giá là “người không thể thiếu đối với nước Nga hiện đại“./.
(Theo TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm