Cựu CEO Hewlett-Packard dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

Trong một bài đăng trên Facebook, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Hewlett-Packard bà Carly Fiorina đã tuyên bố sẽ dừng tranh cử. 
Trong khi đó, thống đốc bang New Jersey - Chris Christie cũng đã thông báo ý định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của mình sau cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire, theo USA Today.
"Việc lựa chọn cho cuộc bầu cử là những lời hứa y hệt nhau mà không có gì thay đổi. Tôi sẽ không ở lại và im lặng" - bà Fiorina nói. Bà nhấn mạnh sẽ tiếp tục "các ý định đi du lịch khắp đất nước và giúp những người Mỹ mà không hài lòng với các các vấn đề của đất nước".

Tuy nhiên, ông Christie chỉ công bố quyết định của đội ông. Theo The Washington Post, ông đã tổ chức một cuộc họp với các thành viên của đội. New York Times cho biết ông Chris Christie dự kiến cũng sẽ tuyên bố dừng cuộc đua vào Nhà Trắng trong ngày 10-2 (giờ Mỹ).

Hai ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa bà Carly Fiorina và ông Chris Christie. (Ảnh: Rushincrash) 

Về phía đảng Cộng hòa, Christie giữ vị trí thứ sáu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire trong khi bà Fiorina đứng thứ bảy.
Như vậy, hiện tại vẫn còn 7 ứng cử viên đảng Cộng hòa đang tiếp tục đường đua. Tuy nhiên, nếu thống đốc bang New Jersey ông Chris Christie đưa ra tuyên bố dừng tranh cử chính thức thì sẽ còn 6 ứng viên đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.
Đối với đảng Cộng hòa, hiện tỷ phú Donald Trump đang chiếm ưu thế trong khi ứng viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 8-11 năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm