Cựu chấp hành viên Cục THADS TP.HCM nhận hối lộ 350 triệu đồng bất ngờ nhận tội

(PLO)- Cựu chấp hành viên Kim Thanh Hạnh lãnh 4 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, TAND TP,HCM xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ đối với bị cáo Kim Thanh Hạnh (44 tuổi, cựu chấp hành viên Cục THADS TP.HCM).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hạnh bốn năm sáu tháng tù, cấm đảm nhiệm chức vụ trong năm năm.

Bất ngờ nhận tội

Theo HĐXX, bị cáo Hạnh là người có học thức, công tác trong ngành tư pháp một thời gian tương đối dài, hành vi phạm tội đã làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước.

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội, đồng thời bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có căn cứ để tuyên bị cáo mức án dưới khung hình phạt quy định; không có căn cứ để xem xét mức án treo.

Đối với hành vi đưa tiền của ông Chu Steven Le, do ông này chủ động tố giác hành vi phạm tội trước khi bị phát hiện và trong quá trình điều tra chủ động hợp tác với cơ quan điều tra nên không có căn cứ để xử lý về hành vi đưa hối lộ.

Khai tại toà, bị cáo Hạnh cho biết bị bắt tạm giam trong 9 ngày (từ 20-12-2022 đến ngày 29-12).

Nói về quá trình ngã giá, Hạnh khai "bị cáo hẹn vợ chồng ông Chu Steven Le tại quán cafe trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp ban đầu thương lượng số tiền 500 triệu đồng bị cáo ghi ra giấy số và đưa cho vợ chồng ông Chu Steven Le biết. Đối với khoản tiền thương lượng sau cùng là 350 triệu đồng thì bị cáo ghi lên điện thoại rồi đưa cho ông Chu Steven Le xem".

cuu-chap-hanh-vien-kim-thanh-hanh-2-8772.jpg
Bị cáo Kim Thanh Hạnh được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú sau 9 ngày bị tạm giam. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trong quá trình điều tra, bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên trước khi phiên toà diễn ra, bị cáo này đã gửi đơn cứu xét nhận tội và xin được hưởng án treo.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo này thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và cho biết ban đầu chưa nhận thức đúng đắn, nay nhận thấy hành vi của mình là sai nên nhận tội.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hạnh nói trong hơn năm năm công tác trong nghành tư pháp đã phấn đấu rất nhiều, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bây giờ mất tất cả, bản thân thấy rất đau xót và gửi lời xin lỗi đến Cục THADS TP.HCM và gia đình.

Căn cứ vào lời nhận tội của bị cáo Hạnh tại phiên toà và các tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS đã đề nghị phạt bị cáo 5-6 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ năm năm.

Nhận hối lộ 350 triệu đồng

Theo nội dung vụ án, tháng 11-2022, bà Nguyễn Thị Bích Ngân (Việt kiều Mỹ) cùng chồng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), khi làm thủ tục nhập cảnh thì được cán bộ hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của Cục THADS TP.HCM.

Nguyên nhân là vợ chồng bà Ngân phải thi hành bản án và có nghĩa vụ phải trả cho ông Nguyễn Quốc Vương hơn 2,5 tỷ đồng. Chấp hành viên Kim Thanh Hạnh là người được phân công giải quyết vụ việc này.

Sau đó, bà Ngân đến Cục THADS TP.HCM gặp Hạnh trình bày về việc mình đang mang thai, sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Mỹ sinh con Hai bên sau đó hẹn gặp nhau tại quán cafe trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp để nói chuyện. Hạnh nói việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo "chi phí" để đưa cho nhiều người. Do đó, Hạnh ghi 500 triệu đồng ra giấy rồi giơ lên cho vợ chồng bà Ngân xem.

Thấy số tiền yêu cầu quá lớn, chồng bà Ngân đề nghị giảm bớt. Hạnh đồng ý, rồi dùng soạn tin nhắn có số "350". Do muốn trở về Mỹ sớm nên vợ chồng bà Ngân đồng ý.

Sau khi nộp đủ tiền thi hành án, đến ngày 15-12-2022, bà Ngân được Cục THADS ký quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, Hạnh không giao ngay quyết định cho bà Ngân mà yêu cầu vợ chồng phải đưa tiền theo thoả thuận.

Đến tối 20-12-2022, khi bà Hạnh đang nhận tiền tại một bệnh viện phụ sản ở quận Tân Bình thì bị Cơ quan của VKSND Tối cao bắt quả tang.

Ban đầu Hạnh bị khởi tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 8-2023, cơ quan tố tụng đã quyết định thay đổi tội danh sang nhận hối lộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm