Cựu công an cầm đầu ổ nhóm chuyên đánh tráo sổ hồng

(PLO)- Cựu cán bộ công an bị phát lệnh truy nã vì cầm đầu đường dây chuyên đánh tráo sổ hồng để chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-5, sau hai ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo này tham gia ổ nhóm chuyên đánh tráo sổ hồng để chiếm đoạt tài sản, do Vũ Quý Lãm (36 tuổi, cựu cán bộ công an, trú tại Hải Dương) cầm đầu. Tuy nhiên, trong khi đồng bọn đều đã “sa lưới”, Lãm nhanh chân bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Các bị cáo hầu tòa sáng 9-5. Ảnh: TP

Các bị cáo hầu tòa sáng 9-5. Ảnh: TP

Theo tòa tuyên, chín bị cáo phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức phải chịu các mức án từ 8 đến 19,5 năm tù.

Hai bị cáo còn lại, một người bị tuyên phạt 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một người bị tuyên một năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

HĐXX nhận định: Các bị cáo có đủ năng lực nhận thức nhưng cùng nhau lên kế hoạch lừa đảo, là hành vi nguy hiểm, nghiêm trọng. Dù vậy, nhiều bị cáo tuổi cao, một số có ý thức trả lại số tiền hưởng lợi bất chính… nên được xem xét là yếu tố giảm nhẹ.

Ngoài trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, toà cũng tuyên toàn bộ các giao dịch dân sự trong vụ án này đều vô hiệu, bao gồm việc huỷ bỏ các giao dịch thế chấp, sang tên sở hữu nhà, đất giữa các bị cáo và người liên quan. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trả lại cho chính chủ.

Vũ Quý Lãm bị phát lệnh truy nã. Ảnh: CA
Vũ Quý Lãm bị phát lệnh truy nã. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, Lãm cùng các đồng phạm thực hiện 11 vụ lừa đảo với tổng số tiền lên tới 22 tỉ đồng.

Lãm lên các trang web bất động sản, tìm người muốn bán đất, sau đó tự liên lạc với tên giả, nói có nhu cầu mua. Lãm yêu cầu bên bán gửi ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để kiểm chứng, nhưng thực chất là thu thập thông tin để làm sổ hồng giả.

Khi gặp chủ đất, Lãm nhân lúc họ không để ý đã tráo sổ hồng thật bằng sổ giả chuẩn bị sẵn. Có sổ hồng thật, Lãm phân công các đồng phạm làm giả CMND, hộ khẩu của chủ đất, đóng giả làm chủ đất và ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác.

Ngoài ra, Lãm còn dùng thủ đoạn tự giới thiệu có khả năng vay tiền lãi suất thấp ở ngân hàng bằng hình thức thế chấp sổ hồng. Sau khi người vay tiền đưa sổ hồng cho Lãm, nhóm này sẽ làm giả giấy tờ tuỳ thân của chủ đất rồi mạo danh chuyển nhượng hoặc thế chấp, vay ngân hàng.

Từ năm 2018 đến tháng 1-2020, 11 cá nhân và một ngân hàng đã trở thành nạn nhân của nhóm Lãm, bị chiếm đoạt từ 150 triệu đồng đến 3,5 tỉ đồng/trường hợp.

Trong lúc đợi kết quả truy nã, tháng 4-2021, cơ quan điều tra tách hành vi của bị can Vũ Quý Lãm để xử lý sau, và chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố, đưa ra xét xử 11 bị cáo trong vụ án lừa đảo này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm