Cứu hộ thành công 32 ngư dân bị nạn trên biển

Lực lượng cứu hộ đưa các ngư dân vào bờ giữa đêm khuya tại cảng Nha Trang. Ảnh: CH

Trưa 28-8, MRCC IV nhận được thông tin tàu Qna- 95889 TS có công suất 340 CV của ông Phan Thu (44 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị hỏng cốt máy, mất khả năng điều động, phải thả trôi tự do trong tình trạng rất nguy hiểm trên vùng biển cách TP Nha Trang 138 hải lý về phía đông bắc.

32 ngư dân trên tàu hết sức lo lắng, nhiều ngư dân bắt đầu hoảng loạn. Các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu cầu cứu. Ngay lập tức, MRCC IV đã điều tàu SAR27-01 ra khơi đi cứu nạn. Theo ông Đinh Nhiên, thuyền trưởng tàu SAR27-01, do vùng biển trên cách xa bờ, đang có sóng lớn, gió mạnh nên đến rạng sáng 29-8, tàu SAR27-01 mới tiếp cận, ứng cứu các ngư dân bị nạn. Việc lai dắt tàu bị nạn cũng rất khó khăn do thời tiết xấu, đi trong đêm.

Các ngư dân được cứu nạn rời tàu vào bờ an toàn. Ảnh: CH 

Ông Phan Thu, thuyền trưởng tàu Qna- 95889 TS cho biết sau chín ngày xuất phát ra khơi, trong khi đang chuẩn bị đánh bắt thì tàu bị hư hỏng. Dù các ngư dân đã nỗ lực khắc phục nhưng bất thành. Hiện sức khỏe các ngư dân trên tàu đều ổn định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm