Cựu nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai giả chữ ký lãnh đạo bị phạt 13 năm tù

(PLO)- Tự ý tẩy xóa nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả chữ ký lãnh đạo để chiếm đoạt tiền của người dân, cựu nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) bị tuyên phạt 13 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Việt (41 tuổi) và Trần Anh Tuấn (48 tuổi, cùng ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hai tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Việt 13 năm tù, bị cáo Tuấn sáu năm tù về hai tội danh trên.

Theo cáo buộc, năm 2015, 2016 và đầu 2017, Việt là nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, công tác tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên và Tuấn là công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuấn thấy người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục về đất đai như: tăng diện tích, chuyển mục đích sử dụng đất… Mặc dù cả hai biết rõ những yêu cầu không thực hiện được, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của người dân để tiêu xài cá nhân nên Việt và Tuấn đã trao đổi, thống nhất với nhau sẽ nói với người dân là Việt thực hiện được các yêu cầu của họ.

Bị cáo Nguyễn Văn Việt bị tuyên phạt 13 năm tù. Ảnh: LV

Bị cáo Nguyễn Văn Việt bị tuyên phạt 13 năm tù. Ảnh: LV

Để thực hiện, người dân phải đưa tiền cho Tuấn và Việt nộp thuế. Tuấn có nhiệm vụ liên lạc với người dân, nhận hồ sơ và nhận tiền từ người dân rồi đưa cho Việt.

Sau khi nhận hồ sơ, Việt không thực hiện mà tự ý tẩy xoá, sửa chữa các nội dung theo yêu cầu của người dân rồi giả chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên và trả lại cho người dân. Thực tế, sau khi nhận tiền, Việt và Tuấn không nộp thuế, phí mà chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Với sự giúp sức của Tuấn, Việt đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thực hiện hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung và giả chữ ký trong 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuấn biết hành vi tẩy xoá, sửa chữa và ghi lùi thời gian công nhận đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân trong các giấy chứng nhận của Việt là trái quy định pháp luật nhưng vẫn tiếp nhận hồ sơ để cùng Việt thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Với thủ đoạn nêu trên, Việt đã nhận của 15 bị hại số tiền hơn 242 triệu đồng. Trong đó, Việt tự mình thực hiện hành vi chiếm đoạt của bốn bị hại số tiền hơn 103 triệu đồng. Tuấn giúp sức cho Việt chiếm đoạt tổng số tiền gần 139 triệu đồng, số tiền này Tuấn đã đưa cho Việt 87 triệu đồng, Tuấn chiếm đoạt gần 52 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm