Cựu phó chi cục thi hành án cùng thư ký chiếm đoạt tiền người trúng đấu giá

(PLO)- Phó chi cục thi hành án dân sự và thư ký thu hàng trăm triệu đồng của người trúng đấu giá tài sản rồi chia nhau tiêu xài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ cựu Phó Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Tịnh Biên cùng thư ký bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Khiêm (cựu Phó Chi cục THADS huyện Tịnh Biên) bảy năm tù và Nguyễn Nhựt Thiện (thư ký) sáu năm tù về tội danh trên. Đồng thời, cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ ba năm sau khi chấp hành xong bản án.

Theo cáo trạng, năm 2017, Khiêm là Phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục THADS huyện Tịnh Biên và là chấp hành viên trong một vụ việc THA, Thiện là thư ký được phân công tổ chức thi hành quyết định THA theo đơn yêu cầu.

Ngày 13-9-2018, ông Phạm Thanh Phong và bà Phạm Thị Nghiêm đến Chi cục THADS đăng ký mua tài sản. Thiện hướng dẫn ông Phong và bà Nghiêm đăng ký mua tài sản bán đấu giá.

Tuy nhiên, Thiện không hướng dẫn các đương sự thực hiện việc đăng ký tại tổ chức bán đấu giá theo quy định mà trực tiếp thu tiền đặt cọc mua đấu giá tài sản với mức 20% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Sau đó, Thiện chỉ nộp lại cho công ty đấu giá 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, số tiền còn lại Thiện cất giữ.

chiếm đoạt tiền trúng đấu giá

Bị cáo Trịnh Văn Khiêm (phải) và Nguyễn Nhựt Thiện. Ảnh: HD

Khi ông Phong và bà Nghiêm trúng đấu giá, Khiêm đã chỉ đạo Thiện lập biên bản ghi nhận đã thu tiền chứ không chỉ đạo viết biên lai thu tiền để nộp tiền vào quỹ cơ quan thi hành án. Tổng cộng, người trúng đấu giá đã nộp cho Thiện hơn 770 triệu đồng, trong đó Thiện đã nộp công ty đấu giá 75 triệu đồng, số còn lại Thiện cất giữ.

Khi biết Thiện đã thu đủ tiền, Khiêm không chỉ đạo Thiện xử lý khoản tiền thu theo đúng quy định mà yêu cầu Thiện đưa cho cho mình hai lần tổng cộng 300 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân, số còn lại Thiện cũng cất ở ở nhà mình và dùng chi xài cá nhân.

Do không nhận được tài sản trúng đấu giá, ông Phong và bà Nghiêm đã có đơn khiếu nại đến cơ quan THA. Tiến hành kiểm tra xác minh, Cục THADS An Giang đã phát hiện ra hành vi sai phạm của Khiêm và Thiện.

Trong vụ án này, Khiêm được xác định là người giữ vai trò chính, chủ mưu. Còn Thiện biết rõ Khiêm chỉ đạo lập biên bản thu tiền của đương sự là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện, sau khi thu tiền, Thiện không nộp vào quỹ cơ quan thi hành án mà giữ lại để ở nhà riêng cùng với Khiêm sử dụng cá nhân. Hành vi của Thiện là giúp sức, giữ vai trò thực hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm