Cựu sao quần vợt 72 tuổi bị cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục

Hành vi xâm hại tình dục của Hewitt, theo cáo buộc, diễn ra trong từ những năm 1980, khi ông tham gia đào tạo vận động viên trẻ ở Nam Phi.

Ông này sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 2/2015. Tuy nhiên, cựu tay vợt 72 tuổi đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc trên.

Bob-5932-1402137700.jpg

Bob xuất hiện tại tòa với thể trạng mệt mỏi.

Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra tại tòa án Boksburg (Johannesburg) hôm qua 7/6, luật sư của Hewitt cho biết thân chủ của ông sẽ không chấp nhận ba tội danh mà ông bị quy kết, gồm hai tội hiếp dâm và một tội tấn công tình dục.

Truyền thông của Nam Phi cho biết Hewitt hôm qua xuất hiện tại tòa với sức khỏe khá yếu và phải dùng đến gậy để di chuyển.

Thời còn thi đấu, Hewitt từng giành chín danh hiệu Grand Slam ở nội dung đôi nam và sáu danh hiệu Grand Slam đôi nam nữ vào những năm 1960 và 1970. Hewitt cũng từng đứng ở vị trí thứ sáu thế giới trên bảng xếp hạng đơn nam.

Vì những cáo buộc từ Nam Phi, Bob Hewitt đã bị xóa tên ra khỏi Ngôi đền các huyền thoại quần vợt quốc tế (International Tennis Hall of Fame). Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Theo Anh Việt (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm