Cựu số 1 thế giới tuyên chiến với lệnh cấm doping

(PLO)- Simona Halep khẳng định sẽ “chiến đấu đến cùng” nhằm chứng minh mình vô tội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Simona Halep thất vọng sau trận thua tại Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Simona Halep thất vọng sau trận thua tại Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Tay vợt nữ người Rumani khẳng định không cố ý dùng chất cấm, sau khi nhận án cấm thi đấu tạm thời vì doping.

Theo AFP, Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) cho biết mẫu thử do Halep cung cấp tại giải Mỹ mở rộng (tháng 8) cho thấy dấu vết của Roxadustat. Một loại thuốc kích thích sản xuất tế bào hồng cầu, được sử dụng để điều trị bệnh nhân có vấn đề về thận.

Tay vợt số 9 thế giới Halep nói, kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm là “cú sốc lớn nhất trong đời tôi”.

Halep đã viết trên trang cá nhân: “Trong toàn bộ sự nghiệp của tôi, thậm chí, ý tưởng gian lận chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi dù chỉ một lần. Bởi nó hoàn toàn đi ngược lại tất cả các giá trị mà tôi đã được giáo dục”.

Nữ VĐV 31 tuổi cho biết “một lượng cực kỳ thấp” của chất này đã được tìm thấy trong cơ thể cô.

“Tôi sẽ chiến đấu cho đến cùng để chứng minh tôi chưa bao giờ cố tình sử dụng bất kỳ chất cấm nào. Tôi tin rằng sớm hay muộn, sự thật sẽ được phơi bày”, Halep cho biết thêm.

Nhà vô địch Pháp mở rộng 2018 và Wimbledon 2019 – Halep sớm kết thúc mùa giải từ giữa tháng 9, sau một ca khi phẫu thuật mũi.

Hồi tháng 2, Halep từng có ý định treo vợt nhưng sự kết hợp với huấn luyện viên cũ của Serena Williams, Patrick Mouratoglou đã giúp cựu số 1 thế giới lấy lại phong độ chỉ trong một thời gian ngắn.

Simona Halep đã lọt vào bán kết tại Wimbledon mùa này, giành chiến thắng tại Toronto Masters để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng WTA vào tháng 8, trước khi tụt xuống thứ 9 ở thời điểm hiện tại.

Trong thông báo gửi đi ngày 7-10, cơ quan giám sát chống doping quần vợt của ITIA thông báo Halep bị đình chỉ thi đấu tạm thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm