Messi bất ngờ tiết lộ điều này

(PLO)- Đội trưởng tuyển Argentina, Lionel Messi nói tuyển Pháp và Brazil có lý do để đăng quang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tuyển thủ Argentina đánh giá cao tuyển Pháp và Brazil. Ảnh: REUTERS

Tuyển thủ Argentina đánh giá cao tuyển Pháp và Brazil. Ảnh: REUTERS

Theo nhận định của Messi, đương kim vô địch Pháp và Brazil là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup tại Qatar, bởi hai quốc gia này sở hữu nhóm cầu thủ nòng cốt đã cùng nhau thi đấu trong suốt thời gian dài.

Mặc dù các đội tuyển Brazil, Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha luôn được xếp vào danh sách ứng viên nhưng tiền đạo 35 tuổi vẫn cảm thấy, Pháp và Brazil là hai đội xuất sắc nhất tại giải đấu diễn ra từ ngày 20-11 đến ngày 18-12.

Chia sẻ với DIRECTV Sports, Messi cho biết: “Chúng ta luôn cho rằng những đội bóng tuyệt vời giống nhau... nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ chọn Brazil và Pháp là hai ứng cử viên sáng giá để vô địch World Cup.

Họ đều cùng có một nhóm tuyển thủ sát cánh trong một thời gian dài, hoạt động hiệu quả. Tuyển Pháp ngoài kỳ Euro gần nhất bị loại (vào vòng 16 đội) thi đấu tệ hại, họ sở hữu nhiều cầu thủ chơi cực ấn tượng. Họ có mục tiêu rõ ràng với cùng một HLV (Didier Deschamps) tương tự. Brazil cũng hơi giống như vậy (dưới thời HLV Tite)”.

Tiền đạo CLB PSG không đề cập đến Argentina, đội tuyển đã bất bại 35 trận, và được xếp vào nhóm ứng cử viên sáng giá nhất đoạt chức vô địch. Đoàn quân do HLV Lionel Scaloni dẫn dắt đã giành chức vô địch Copa America 2021 sau khi đánh bại Brazil ở trận chung kết.

Gần đây, đội tuyển Argentina đã gặp nhiều trở ngại do chấn thương của các cầu thủ chủ chốt như Paulo Dybala và Angel Di Maria. HLV Scaloni mô tả tình trạng ùn ứ lịch thi đấu của các CLB vào tháng 10 là “khủng khiếp”, đồng thời ông cũng kêu gọi các học trò tránh mọi nguy cơ dẫn đến chấn thương trước thềm World Cup.

HLV Scaloni chia sẻ với AFAestudio: “Chúng tôi đang ở giai đoạn khá khó khăn. Các cầu thủ đang chơi rất nhiều trận đấu. Có nhiều trường hợp không thể thi đấu vì chấn thương. Đó là một phần của việc trở thành một tuyển thủ quốc gia ưu tú.

Tôi lo lắng nhưng điều bạn có thể kiểm soát được rất nhỏ. Tôi tin các cầu thủ phải ra sân để thi đấu và không nghĩ ngợi nhiều, bởi điều đó có thể gây ra sự bất lợi. Nên hãy để họ thi đấu một cách tự nhiên nhất”.

Argentina sẽ “làm nóng” bằng trận giao hữu gặp tuyển UAE vào tháng 11, trước khi tham dự World Cup, nơi Messi và đồng đội thi đấu trận mở màn bảng C gặp Saudi Arabia vào ngày 22-11. Bảng C còn hội tụ thêm hai đội tuyển Mexico và Ba Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm